Nhiều thí sinh U50 vẫn hăng say "lều chõng"

Thí sinh U50 Huỳnh Minh Chòn (huyện miền núi Nam Đông, TT-Huế).
Thí sinh U50 Huỳnh Minh Chòn (huyện miền núi Nam Đông, TT-Huế).
TPO - Chiều 2/7, Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, tại cụm thi số 33 do Sở này tổ chức có nhiều thí sinh trên 50 tuổi là người dân tộc thiểu tham gia ở hai điểm thi miền núi Nam Đông và A Lưới.

Từ hai ngày nay, họ trở thành những thí sinh đặc biệt tại điểm thi Trường THPT Nam Đông và THPT A Lưới. Dù thuộc lứa U50, những thí sinh này vẫn miệt mài ôn luyện, tất bật “lều chõng” về trung tâm huyện ứng thí cùng với lớp trẻ chỉ bằng tuổi con, tuổi cháu của mình.

Trong số này, phải kể đến các thí sinh Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Hồng Hương (cùng sinh năm 1959), Lê Văn Họt, Nguyễn Văn Thân, Huỳnh Minh Chòn (cùng sinh năm 1960, người dân tộc Cơ-tu). Bên cạnh đó là những thí sinh “trẻ” hơn như Phạm Văn Ban (SN 1961), Hồ Văn Lương, Hồ Thị Tiêu (cùng sinh năm 1965)…

Thí sinh Huỳnh Minh Chòn (trú tại Nam Đông) cho biết, ngoài mục đích đi thi để nâng cao kiến thức bổ trợ cho công tác địa phương, ông và nhiều người luống tuổi khác mong muốn trở thành nguồn động viên để con cháu noi theo trong học tập. Còn tại huyện vùng cao A Lưới, đợt thi này cũng có 71 thí sinh lớn tuổi tham gia, người nhiều tuổi nhất là 55.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.