Những kỹ năng làm việc thu hút nhà tuyển dụng của sinh viên Kinh Tế

Trường Đại học Tân Tạo luôn tạo môi trường học tập giúp sinh viên có điều kiện phát huy khả năng tư duy cũng như kỹ năng hội nhập một cách tốt nhất
Trường Đại học Tân Tạo luôn tạo môi trường học tập giúp sinh viên có điều kiện phát huy khả năng tư duy cũng như kỹ năng hội nhập một cách tốt nhất
Những nhà tuyển dụng hàng đầu hiện nay có xu hướng lựa chọn ứng viên phù hợp với văn hóa của công ty và đáp ứng các yêu cầu cần thiết về kỹ năng mềm.

Thống kê cho thấy 90% sinh viên ra trường không đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Nghịch lý tồn tại hiện nay là dù số lượng sinh viên ra trường có tỷ lệ thất nghiệp cao nhưng rất nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu người làm, bởi lẽ sinh viên không có các kỹ năng mềm cần thiết (kỹ năng giao tiếp, thích ứng và linh hoạt, giải quyết vấn đề, lãnh đạo, làm việc nhóm…) để đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng. Nắm bắt được điều này, một số ít các trường đại học hiện nay đã chú trọng đặc biệt đến việc đào tạo kỹ năng cho sinh viên.

Trong lúc nhiều bạn bè cùng trang lứa đang chật vật tìm việc làm, Nguyễn Hoàng Thùy Dương (cựu sinh viên khoa Kinh Tế Đại học Tân Tạo) đã thành công và tự khẳng định giá trị bản thân. Ngay từ cuối năm thứ 4, nhờ là một sinh viên giỏi, năng động, có thành tích học tập nổi trội, Thùy Dương đã được Tập đoàn Tân Tạo săn đón và nhận làm việc ngay sau khi Dương hoàn thành chương trình thực tập ngay tại công ty. Tuy bắt đầu công việc chưa lâu sau đó nhưng Thùy Dương đã giữ chức trợ lý Tổng giám đốc Tadico- Brent Thomas Breachler, đây là công ty chuyên về đầu tư hạ tầng và kinh doanh khu công nghiệp.

Những kỹ năng làm việc thu hút nhà tuyển dụng của sinh viên Kinh Tế ảnh 1 Thùy Dương đang giữ chức vụ trợ lý tổng giám đốc khi tuổi đời còn rất trẻ
Thùy Dương chia sẻ: “Khi theo học tại TTU, tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức về công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, khả năng ngoại ngữ cùng nhiều kỹ năng quan trọng. Vì vậy, khi bước vào môi trường làm việc thực tế, tôi có thể hiểu nhanh các quy trình, sự liên kết của các bộ phận phòng ban cũng như chức năng chuyên trách của từng bộ phận.”

Tương tự Thùy Dương, Đặng Dương Phương Trúc (cựu sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế TTU, hiện đang giữ chức vụ  Quản lý kênh bán hàng của P&G) nhấn mạnh rằng việc có được các kỹ năng mềm cần thiết đã giúp bản thân tự tin và hoàn thành tốt công việc. Nàng cựu sinh viên TTU chia sẻ thêm: “Việc đi học là hoạt động dài hạn, hoạt động ngoại khóa là hoạt động ngắn hạn. Vậy làm sao cân bằng được giữa cái dài hạn và cái ngắn hạn? Trúc thường giành 40% cho việc học và 60% cho việc tham gia các hoạt động. Nhưng không phải hoạt động nào cũng tham gia, có thể chia 60% quỹ thời gian cho 2 hoạt động thì sẽ hiệu quả hơn. Khi còn học tại TTU, Trúc tham gia rất nhiều hoạt động  để tìm hiểu từ các anh chị lớn hơn sự khác nhau giữa việc đi làm và đi học. Nhà tuyển dụng cần gì và mình đã có cái gì? “

Những kỹ năng làm việc thu hút nhà tuyển dụng của sinh viên Kinh Tế ảnh 2 Phương Trúc chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình với các bạn sinh viên khóa sau
Môi trường phát triển kỹ năng toàn diện

Đại học Tân Tạo (TTU) là Đại học Việt Nam theo đuổi mô hình giáo dục khai phóng của Hoa Kỳ. Do đó, chất lượng đào tạo tại TTU theo tiêu chuẩn của đại học hàng đầu Hoa Kỳ. Khoa Kinh tếtại TTU được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Sinh viên theo học tại TTU được sống, học tập và góp phần vào việc xây dựng văn hóa và môi trường của một đại học Hoa Kỳ, đồng thời vẫn tuân thủ mọi quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Điều khác biệt của các chương trình khối ngành Kinh tế của TTU chính là đầu ra. Ngoài việc phải hoàn thành 120 tín chỉ các môn học bắt buộc, sinh viên Kinh tế cần phải đạt điểm IELTS 7.0 trở lên để được công nhận tốt nghiệp. Bên cạnh đó, với mục tiêu đào tạo các nhà lãnh đạo, sinh viên kinh tế không những học được kiến thức chuyên môn từ các giảng viên, giáo sư là người nước ngoài hoặc người Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài, mà còn học được kỹ năng lãnh đạo. Rất nhiều giảng viên, nhà quản lý tại Đại học Tân Tạo là những doanh nhân thành đạt. Do đó, họ dễ dàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của mình, rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lãnh đạo, xử lý tình huống và ra quyết định chuẩn xác, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. 

Với mục tiêu đào tạo ra những nhà lãnh đạo cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Đại học Tân Tạo rất chú trọng đến việc đào tạo kỹ năng thực tế cho sinh viên. Ngay trong thời gian học, các em thường xuyên được tạo điều kiện thực tập tại các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn. Nhiều sinh viên cũng tự nộp đơn đi thực tập tại các nước khác như Philippines, Malaysia, Canada, Thái Lan. Kết quả là, có rất nhiều sinh viên nhận được lời mời làm việc tại các công ty quốc tế, công ty đa quốc gia từ lúc chưa tốt nghiệp
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.