Những sĩ tử không cần bằng đại học

Những sĩ tử không cần bằng đại học
TPO - Trái với sự thấp thỏm, lo âu thường thấy, tại các điểm thi chỉ xét tốt nghiệp THPT, sĩ tử cùng các bậc phụ huynh tỏ ra khá thoải mái, bởi họ đã có cho con em mình một con đường hướng nghiệp.

Tại điểm thi trường THPT Hoàng Văn Thụ, tại 234 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, điểm thi chỉ dành cho các thí sinh có nguyện vọng thi tốt nghiệp, hầu hết các thí sinh ở đây đều tỏ ra vui vẻ, thoải mái. Có nhiều nhóm thí sinh đến sớm tụ tập ngồi với nhau trước cổng trường, bàn tán rôm rả; có nhóm cùng nhau ăn sáng, trao đổi về môn thi; khá nhiều thí sinh tự đi đến điểm thi bằng xe máy, xe đạp điện...

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tương lai sau khi tốt nghiệp THPT, hầu hết các em đều có câu trả lời chắc chắn. Thí sinh Nguyễn Thị Hoa cho biết, em đã ôn 3 năm ở trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, thi tốt nghiệp chỉ lấy điểm môn Văn, còn lại là thi năng khiếu. Do đã học ôn, chuẩn bị thời gian dài, nên thí sinh này tỏ ra rất tự tin về khả năng vào trường nghệ thuật. “Em sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng” – nữ thí sinh tự tin nói.

Ông Nguyễn Đức Phúc, phụ huynh một thí sinh trường THPT Việt Nam – Ba Lan cho biết, nhận định được học lực của cháu nên gia đình quyết định chỉ cho con thi tốt nghiệp THPT, sau khi về nhà có thể học nghề cơ khí, tham gia giúp đỡ gia đình trong công việc sửa chữa điều hoà, máy lạnh.

Những sĩ tử không cần bằng đại học ảnh 1

Tại 1 điểm thi dành cho những thí sinh chỉ có nguyện vọng thi tốt nghiệp khác là trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân, Hà Nội), lúc 10 giờ 15 phút (khoảng 2/3 thời gian làm bài môn Toán vào buổi sáng 1/7), hàng chục thí sinh đã hoàn thành bài thi, ra khỏi cổng trường.

Các thí sinh này hầu hết đều cho rằng đề thi khó, phần lớn kiến thức nằm ở phần nâng cao chương trình lớp 10 và 11 nên không nhớ để làm. Tuy nhiên, các em tự tin về mức điểm trung bình, đủ để hoàn thành tấm bằng THPT. Thí sinh Trần Xuân Hải, Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân cho rằng, em làm được 50% đề thi, trừ trước trừ sau khả năng đạt điểm 4, đủ yêu cầu xét tốt nghiệp. Phụ huynh của Hải khi thấy con nói vậy cũng vui vẻ động viên, nghe nói chỉ cần 3 điểm là đủ điểm xét tốt nghiệp rồi, thế là còn “vượt chỉ tiêu”.

Ở bên ngoài, các bậc phụ huynh cũng khá thoải mái khi chờ các thí sinh ở bên ngoài trường thi. Ông Tý, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm cho hay, công sức học hành 12 năm trời nên phải cho cháu thi để lấy tấm bằng. “Nhiều cử nhân, thạc sỹ ra trường còn thất nghiệp. Mình cứ đi học nghề, cơ hội có việc làm còn cao hơn tấm bằng đại học” – ông Tý nói.

Ý kiến này được nhiều phụ huynh quanh đó ủng hộ. Còn với chị Mai Chi, khi con bày tỏ ý định không thi đại học, chị cũng rất bất ngờ. Tuy nhiên, khi nghe con phân tích về học lực, sở thích và khả năng kiếm việc làm thì chị cũng xuôi. Chị Mai Chi cho rằng, lương làm việc tại nhà máy điện tử nước ngoài hiện cũng được 6-7 triệu, cử nhân ra trường lương cũng chỉ 3 triệu. Trong điều kiện khó khăn, cứ làm trước đã, sau đó thi đại học cũng không muộn.

MỚI - NÓNG