Nữ sinh hoảng loạn vì bị tung số điện thoại, ảnh lên web sex: Màn trả thù ghê tởm

Nhiều nữ sinh hoảng loạn, sợ hãi vì những màn trả thù của tình cũ. Ảnh minh họa.
Nhiều nữ sinh hoảng loạn, sợ hãi vì những màn trả thù của tình cũ. Ảnh minh họa.
Ngân mất ăn mất ngủ vì bỗng dưng hình ảnh của mình xuất hiện trên một trang web "bẩn". Nhiều trang mạng khác cũng sao chép hình ảnh của nữ sinh kèm nội dung xấu xa, bệnh hoạn.

Nguyễn Thị Ngân, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM, chia sẻ với PV câu chuyện của mình trong tâm trạng lo sợ. Bỗng dưng, hình ảnh của nữ sinh bị ghép và đăng lên các web sex.

Ngân cho biết gia đình, bạn bè nhìn em với vẻ kỳ thị, khinh bỉ. 9X đang sống những ngày hoảng loạn vì điều tiếng .

Những màn trả thù oái ăm

“Cách đây vài ngày, một số bạn bảo thấy hình của em trên các web có nội dung tục tĩu. Em cũng sững sờ khi thấy hình ảnh của mình trên mạng. Hôm sau, không biết vì sao gia đình, hàng xóm ở quê em cũng biết. Mẹ em đổ bệnh, cả nhà xấu hổ với xóm làng”, Ngân mở đầu câu chuyện.

Nữ sinh nói cô không biết ai cố ý đăng những hình ảnh này lên mạng. Gương mặt của cô bị ghép vào ảnh nude. Dù nhìn là biết ảnh ghép, nó vẫn ảnh hưởng danh dự của cô gái quê Phú Yên.

Sau một thời gian gặng hỏi những người nghi ngờ, Ngân phát hiện chính người yêu cũ đã ghép hình và đăng lên web "đen" vì không chấp nhận được chuyện hai người đã chia tay. Dù người này đã thừa nhận và xóa hình ảnh trên trang, một số web "bẩn" khác đã lại, nên không có cách để gỡ hết.

Cùng trường hợp như Ngân, một sinh viên năm thứ hai tên Hằng (quê Quảng Nam) cũng không dám nhìn mặt ai từ ngày hình ảnh của mình bị ghép và đăng lên web sex. Những ngày gần đây, Hằng đóng tất cả trang mạng xã hội, tắt điện thoại và không đến lớp vì quá hoảng loạn.

“Em đã tìm hiểu rồi nhưng không biết ai làm như vậy, bản thân cũng không thù hằn với ai. Mặc dù đã giải thích là ảnh ghép nhưng không phải ai cũng tin, mọi người vẫn cứ bàn tán xôn xao”, nữ sinh hoang mang nói.

Với một chiêu thức khác, nhiều kẻ đã trả thù bằng cách đưa số điện thoại người khác lên các trang web "nhạy cảm".

Võ Như Hồng, sinh viên năm thứ tư, quê Vĩnh Long, tỏ thái độ bức xúc khi cho biết gần đây mình bị nhiều số lạ gọi tới mời đi chơi.

“Lúc đầu, mình nghĩ người ta nhầm máy. Về sau, mình nhận đến hơn 10 cuộc gọi và hàng chục tin nhắn với nội dung rủ rê, mua bán. Chặn số này, số khác gọi tới, khiến mình không dám nghe. Sau đó, mình hỏi một vài người trên mạng mới biết số điện thoại của mình bị đưa lên những diễn đàn hẹn hò, web có nội dung xấu”, Hồng cho hay.

Sau vài ngày nhờ bạn bè tìm hiểu, Hồng biết được một người bạn gần đây có mâu thuẫn với mình nên đã cố tình “chơi khăm” bằng cách này.

Rất khó truy tìm

Theo luật sư Nguyễn Phước Hiệp - Đoàn luật sư TP.HCM - đây là hành vi phạm tội có xu hướng ngày càng tăng.

Những nạn nhân bị đưa hình cá nhân, số điện thoại lên mạng không chỉ bị tổn hại danh dự, đảo lộn cuộc sống, các mối quan hệ, mà còn ảnh hưởng tâm lý rất nhiều.

Đây là hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh dự của người khác, vi phạm pháp luật, có thể bị truy tố về tội Làm nhục người khác theo Điều 121, Bộ luật Hình sự hoặc phạm tội Vu khống theo Điều 122, Bộ luật Hình sự. Những người phạm tội có thể bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù tùy theo mức độ vi phạm.

Luật sư Hiệp cũng cho rằng rất khó truy tìm những kẻ xấu sử dụng công nghệ. Nhiều đơn kiện đã bị trả về vì không tìm được đối tượng phát tán hình ảnh, số điện thoại của nạn nhân.

Tuy nhiên, khi trở thành nạn nhân, các bạn trẻ nên chụp màn hình, gửi kèm đơn thư tố cáo đến công an khu vực mình đang cư trú.

*Tên các nhân vật đã thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG