Nữ sinh mồ côi sẽ tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế

Từ những lần xem thầy giáo làm thí nghiệm Hóa học, em Lê Thị Thu Hương đã say mê với bộ môn tự nhiên này và đang là “hạt giống” để tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế ở Azerbaijan.
Lê Thị Thu Hương (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng các bạn học.
Lê Thị Thu Hương (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng các bạn học.

Mới đây, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, em Lê Thị Thu Hương, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) khiến nhiều người chú ý khi đạt giải Nhì và được chọn vào đội tuyển Olympic Quốc tế. Trước đó 1 năm, trong kỳ thi quốc gia môn Hóa học, Hương đã đạt giải Ba.

Chúng tôi gặp Hương trong những ngày chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, được cô học trò chia sẻ về “cơ duyên” gắn bó với môn học tự nhiên này. Từ năm lớp 9, Hương đã cảm thấy yêu thích môn Hóa học và được chọn đi thi đội tuyển hóa học của tỉnh. Trong lần được thầy giáo cho xem một thí nghiệm, sử dụng hai đầu ống nghiệm là nước nhưng ở giữa lửa vẫn cháy, Hương đã bị cuốn hút và gây ấn tượng mạnh. Từ đó, nữ sinh này có suy nghĩ rằng sẽ học chuyên sâu về Hóa học để được thực hiện những thí nghiệm mà em từng say mê khi đứng xem.

Hương kể rằng, có một kỷ niệm về Hóa học em nhớ rất rõ đó là khi vào chuyên Hóa, em chỉ thích học Hóa vô cơ. Hóa hữu cơ thì Hương không thể nào học được. Đến đầu năm lớp 11, được một em lớp dưới cho mượn cuốn sách nghệ thuật viết cơ chế phản ứng hữu cơ của một tác giả nước ngoài, Hương nhận thấy các hóa hữu cơ hay quá. Chính vì vậy, khi được chọn vào đội tuyển Hóa của trường, Hương đã rất bất ngờ khi bài Hóa hữu cơ được tới 17/20 điểm. Khi đã khám phá ra “bí mật” của Hóa hữu cơ, Hương đã yêu luôn nó và đến giờ chỉ thích làm Hóa hữu cơ.

Hương bảo các phản ứng của hóa học thần kỳ lắm. Lúc đầu chỉ là một chất lỏng không màu, khi cho thêm chất khác, bỗng đổi sang màu khác, hoặc tỏa ra màu khác.

Chia sẻ về bí quyết học môn Hóa, Hương cho biết mình còn học ít hơn rất nhiều bạn, thậm chí đến giờ khi đang vào vòng ôn thi để chọn đội tuyển quốc tế, Hương vẫn thấy mình học ít hơn các bạn khác đang ôn thi đại học. Hương chỉ học buổi tối, từ 9h tối đến 1h30 hoặc 2h sáng. Hương không học nhiều ban ngày.

Hương luôn học tốt, đặc biệt là môn Hóa dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Em cho biết, bố mất từ năm lớp 7, mẹ nuôi hai chị em ăn học từ bấy đến nay. Kinh tế của cả gia đình chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng. “Ở quê em mới có thêm mấy nhà máy may nhưng những người như mẹ em đâu còn tuổi để được vào đó làm việc”, Hương chia sẻ.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên mấy chị em Hương đều phải tự lập. Chị gái đang học năm thứ 3 tại ĐH Khoa học Tự nhiên và có học bổng. Còn Hương, học ở Trường THPT Chuyên Lam Sơn mỗi tháng được trợ cấp của trường hơn 900.000đ. Số tiền này em dành thuê trọ 500.000, tiền ăn là 200.000đ (do gạo mang từ nhà và về quê vào chiều thứ 7, ngày chủ nhật) còn lại là tiền tiêu vặt. Khoản trợ cấp này của trường đủ đề Hương chi tiêu hàng tháng, không cần phải xin thêm tiền mẹ.

Biết mẹ vất vả, lại không được khỏe, được nghỉ hè là Hương lại giúp mẹ cấy vụ thu đông. Hương chia sẻ rằng, em biết cấy lúa từ năm lớp 5. Đến giờ vẫn thế. Cứ hè là tranh thủ về giúp mẹ.

Nói về nguyện vọng sắp tới, nữ sinh xứ Thanh cho biết, ngày trước em thích học ở Học viện Quân y, nhưng thời gian này ra ôn đội tuyển, được học tập với các thầy giáo ở ĐH Khoa học Tự nhiên, em lại thích được học ở ngôi trường này. Mơ ước là vậy nhưng mục tiêu trước mắt mà Hương coi trọng là vượt qua được vòng loại để có mặt trong kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế.

Thầy Lê Văn Đậu - giáo viên chủ nhiệm của Hương chia sẻ: "Hương là em học sinh hiền lành, chịu khó cả trong học tập lẫn sinh hoạt đời sống. Ngay từ năm lớp 10, em đã bộc lộ khả năng về môn Hóa Học. Biết hoàn cảnh của Hương nên nhà trường luôn quan tâm, động viên để em có thêm động lực phấn đấu trong học tập".

Thầy Đậu và các thầy cô trong trường đều đang phấn khởi vì thành tích của Hương và chờ đợi kết quả của kỳ thi sắp tới.

Theo Theo dantri.com.vn
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.