PGS Văn Như Cương: Viết toàn bộ sách giáo khoa chưa đến 30 tỷ đồng

PGS Văn Như Cương: Viết toàn bộ sách giáo khoa chưa đến 30 tỷ đồng
TP - Đó là ý kiến của PGS Toán học Văn Như Cương, xoay quanh con số dự toán lên tới trên 1,7 tỷ USD cho việc Đổi mới chương trình, SGK của Bộ GD&ĐT.

Sau khi nghe được con số dự toán lên tới trên 1,7 tỷ USD cho việc Đổi mới chương trình, SGK của Bộ GD&ĐT, PGS Toán học Văn Như Cương nói: “Bộ GD&ĐT dự kiến chi 34.275 tỷ đồng vào việc biên soạn chương trình, SGK, chưa kể tiền nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất trường học. Thật sự tôi không hiểu họ tiêu vào những việc gì? Nếu là việc viết SGK, tôi e rằng chỉ cần chưa đến 1/1.000 số tiền đó cho cả ba cấp học.

Tôi ví dụ, khi chúng tôi tham gia viết SGK chương trình hiện hành, ban đầu các tác giả được trả khoảng 300.000 - 400.000 đồng/tiết, sau đó có cao dần lên nhưng cũng chỉ mức 500.000 đồng/tiết là kịch trần.

Môn Toán lớp 12 có khoảng 100 tiết toán. Giả sử giờ tôi trả đến 1 triệu đồng/tiết, thậm chí 2 triệu đồng/tiết thì tiền trả cho các tác giả viết sách toán lớp 12 chỉ cần 200 triệu đồng.

Cứ vậy nhân lên thì cả chương trình toán cấp phổ thông (12 lớp) chưa đến 3 tỷ đồng. Tính đổ đồng như vậy cho cả 10 môn học thì chỉ cần chưa đến 30 tỷ đồng tiền viết toàn bộ SGK chương trình phổ thông.

Nhưng đó chỉ là một phần tiền. Còn 999 phần tiền nữa họ tiêu vào đâu?

MỚI - NÓNG