Phạt hai tổng đài tra cứu điểm thi THPT 140 triệu đồng

Không có kết quả nhưng thí sinh vẫn bị tổng đài trừ 15.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Duy
Không có kết quả nhưng thí sinh vẫn bị tổng đài trừ 15.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Duy
Mỗi tổng đài 8702 và 8785 bị phạt 70 triệu đồng và buộc hoàn lại tiền cước dịch vụ đã thu cho hàng nghìn tin nhắn tra cứu điểm thi THPT quốc gia.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ và Giải pháp Phần mềm vàng và Công ty Cổ phần iNet vì hành vi quảng cáo sai sự thật đối với việc cung cấp dịch vụ tra cứu điểm thi và thu cước đối với tin nhắn không được cung cấp dịch vụ.

Ngoài số tiền bị xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu cả hai công ty này hoàn trả lại số tiền mà hàng nghìn thí sinh đã nhắn tới tổng đài tra cứu điểm thi. 

Trước đó, nhiều thí sinh đã nhắn tin tới tổng đài 8702 và 8785 để tra cứu điểm thi THPT quốc gia. Không có kết quả nhưng họ vẫn bị hai tổng đài này thu 15.000 đồng một tin nhắn. Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không cung cấp điểm thi cho bất cứ đơn vị nào.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.