Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát động tháng an toàn giao thông trong ngày khai giảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trực tiếp đội mũ cho học sinh phát động tháng cao điểm an toàn giao thông.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trực tiếp đội mũ cho học sinh phát động tháng cao điểm an toàn giao thông.
TPO - Sáng 5/9, tại trường THPT Võ Văn Kiệt, quận 8, TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự lễ khai giảng và phát động tháng cao điểm an toàn giao thông.

Tham dự còn có ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM; Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó giám đốc Sở GĐ Sở GD&ĐT TPHCM cùng lãnh đạo địa phương và hơn 1.700 học sinh trường THPT Võ Văn Kiệt.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các trường bên cạnh việc giáo dục kiến thức pháo luật nói chung cần tích cực tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông để nâng cao ý thức chấp hành giao thông.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát động tháng an toàn giao thông trong ngày khai giảng ảnh 1  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh trống khai giảng năm học mới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các em học sinh luôn luôn đội mũ khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắng máy, xe đạp điện cho mình và đề nghị ông bà, cha mẹ những người lớn đi cũng cũng phải đội mũ bảo hiểm rồi mới tham gia giao thông; Không điều khiển xe mô tô, xe gắn may khi chưa có giấy phép lái xe; Tìm hiểu và lựa chọn phương tiên giao thông công cộng phục vụ việc đi lại thường xuyên; Tích cực vận động bạn bè, người thân và cộng đồng cùng xây dựng văn hóa giao thông an toàn. 

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền các cấp, đặc biệt là ngành giáo dục và nhà trường cần tích cực tuyên truyền, giáo dục, dạy về an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông và kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh sinh viên, góp phần hình thành văn hóa giao thông Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát động tháng an toàn giao thông trong ngày khai giảng ảnh 2 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Cũng nhân dịp này, công ty TNHH SX- TM- Kỹ thuật Á châu và công ty TNHH Sản xuất thương mại MAFA VN đã trao tặng 2.000 nón bảo hiểm đạt chuẩn cho toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên trường THPT Võ Văn Kiệt. Phó Thủ tướng thương trực chính phủ Trương Hòa Bình đã trực tiếp đội mũ bảo hiểm cho các em học sinh, phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2017.

Được biết, trong năm học mới này, TPHCM tiếp tục tăng hơn 59.000 học sinh, nâng tổng số học sinh toàn TP lên hơn 1,6 triệu em. Trong đó tập trung tăng mạnh ở các quận, huyện có áp lực tăng dân số cơ học như quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh... Cụ thể, bậc mầm non tăng 19.833 em, tiểu học tăng 20.199 em, THCS tăng 12.741 em và THPT tăng 6.319 em.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát động tháng an toàn giao thông trong ngày khai giảng ảnh 3
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát động tháng an toàn giao thông trong ngày khai giảng ảnh 4 Học sinh lớp 10 trường THPT Võ Văn Kiệt, quận 8, TPHCM hào hứng trong ngày khai giảng.

Để đáp ứng áp lực tăng nhanh học sinh, TP đã phải tăng thêm hơn 1.500 là số phòng học mới, nâng tổng số phòng học của TP lên 42.671 phòng. Trong đó, mầm non tăng 287 phòng; bậc tiểu học tăng 198 phòng; THCS tăng 262 phòng và bậc THPT tăng 213 phòng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.