Phụ huynh chi tiền triệu thuê gia sư giải hộ bài tập cho con

Phụ huynh chi tiền triệu thuê gia sư giải hộ bài tập cho con
Ở đảo quốc sư tử, có những bậc cha mẹ sẵn sàng chi đến 250$ (khoảng 5 triệu VND) cho một buổi mời gia sư tới nhà, không phải với mục đích dạy học mà là để giải hộ con cái họ tất cả bài tập.

Trẻ em ở Singapore đang bị quá tải với việc học tập ở trường, học thêm, học gia sư và các hoạt động ngoại khóa. Chính vì lẽ đó mà nhiều phụ huynh không tiếc tiền thuê gia sư về nhà giải bài tập cho con, không chỉ bài tập ở trên lớp mà thậm chí là cả bài tập từ các trung tâm dạy thêm.

Thông thường, mức phí là 200$ một giờ nếu gia sư đến nhà trước nửa đêm và tăng lên 250$ hoặc hơn sau đó. Nhiều người hài hước ví von những gia sư này giống như những chú quỷ nhỏ của ông già Noel, “lẻn” vào nhà làm hộ bài tập cho lũ trẻ trong lúc chúng say ngủ.

Mẹ của một học sinh lớp 3 nói rằng cô chỉ thuê gia sư những khi con trai quá tải với bài tập. Ngoài vấn đề thời gian, nhiều bậc phụ huynh còn cảm thấy một số bài tập là quá thừa thãi. Họ muốn bọn trẻ có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động khác.

Chẳng hạn như cô Zheng, một bà mẹ 40 tuổi nói rằng con gái cô thường được giao những bài tập kiểu như “hãy chỉ ra những ưu và khuyết điểm của việc trở thành một tình nguyện viên”.

Cô Zheng cho rằng dạng bài tập kiểu này không quá quan trọng, cho dù có không làm cũng không mấy ảnh hưởng đến kết quả học tập. Mỗi tháng cô Zheng tiêu khoảng 800$ mỗi tháng cho dịch vụ gia sư này.

Năm 2012, tạp chí The New Paper cũng thực hiện khảo sát 80 phụ huynh đang chờ con trước những trung tâm dạy thêm danh tiếng ở Singaporre, kết quả là có gần một nửa trong số đó sử dụng dịch vụ gia sư này, cho thấy cho dù chi phí cao thì cũng không làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn của các vị phụ huynh muốn làm giảm bớt gánh nặng cho con em mình.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG