Sắp xây trường mới vẫn đòi thu tiền tu sửa cơ sở vật chất

Phòng học bị sập ở trường Đống Đa
Phòng học bị sập ở trường Đống Đa
TPO - Ngày 21/9, đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra đầu năm học và những vấn đề báo chí phản ánh về Trường THCS&THPT Đống Đa (Trường Đống Đa), thành phố Đà Lạt.

Đoàn tiến hành kiểm tra hành chính về việc sửa chữa cơ sở vật chất trường học từ năm 2014 đến nay; việc thực hiện qui chế dân chủ, chi tiêu nội bộ, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trường học; đồng thời kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2017-2018.

Năm 2014, ông Đoàn Khải, Hiệu trưởng Trường Đống Đa cho đổ bê tông nền và lát gạch 2 phòng học có sàn bằng gỗ thuộc dãy A.

Vừa qua, trong lúc học sinh (HS) đến lớp để chuẩn bị khai giảng năm học mới 2017-2018 thì một trong hai phòng học trên bị sập. 11 HS bị thương phải vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Sau khi xảy ra vụ sập sàn phòng học, ngành giáo dục đã đề xuất phương án mượn mấy chục phòng tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt cho HS Trường Đống Đa học tạm.

UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định chuyển toàn bộ HS Trường Đống Đa sang Đại học Yersin vào đầu tháng 10 tới để xây mới Trường Đống Đa với kinh phí 22 tỷ đồng.

Vậy mà tại cuộc họp phụ huynh HS khối 9 và 12 vào ngày 27/8 và phụ huynh HS toàn trường vào ngày 10/9, ông Khải vẫn yêu cầu phụ huynh đóng tiền tu sửa cơ sở vật chất bởi trường cho đóng mới la phông hội trường lớn, làm khung che mát bằng sắt ngay trước sảnh chính. Việc này khiến nhiều phụ huynh bất bình.

Sắp xây trường mới vẫn đòi thu tiền tu sửa cơ sở vật chất ảnh 1

Khung sắt mái che mát vừa được dựng lên trước ngày khai giảng

Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu nhà trường phải dừng ngay việc thu tiền tu sửa cơ sở vật chất và ngưng các công trình xây dựng tại trường bởi sắp xây mới mà còn tu sửa trường là quá lãng phí.

Hiện công an vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ sập sàn phòng học.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.