Sẽ tổ chức thi nghiên cứu khoa học cho học sinh

Sẽ tổ chức thi nghiên cứu khoa học cho học sinh
TP - Tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ này đang chuẩn bị để hằng năm tổ chức một cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia cho học sinh bậc trung học.

> Học sinh Việt Nam đoạt giải quốc tế cao về kỹ thuật

Theo dự thảo quy chế cuộc thi mà Bộ GD&ĐT đang soạn thảo, đối tượng được dự thi gồm học sinh lớp 9, 10, 11, 12 có kết quả học tập từ khá trở lên.

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (gọi chung là dự án) thuộc 17 nhóm lĩnh vực, mỗi dự án có thể của một hoặc nhiều tác giả.

Thí sinh có dự án dự thi khi đã lọt vào vòng thi quốc gia sẽ phải trình bày phần dự thi qua hai phần: lĩnh vực riêng, và toàn cuộc.

Tại phần thi lĩnh vực riêng thí sinh chỉ phải thuyết minh dự án của mình bằng tiếng Việt, còn ở phần thi toàn cuộc, phải trình bày cả bằng tiếng Anh.

Thí sinh có dự án đoạt giải cấp quốc gia hoặc cấp quốc tế sẽ được hưởng chính sách ưu tiên tương tự thí sinh dự thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hiện nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.