Sinh viên ngủ gục trong giờ giảng của giáo sư 92 tuổi

Các sinh viên ngủ gục xuống bàn trong giờ giảng của giáo sư Wu. Ảnh: cyol.net
Các sinh viên ngủ gục xuống bàn trong giờ giảng của giáo sư Wu. Ảnh: cyol.net
Trong hội trường của Đại lễ đường Nhân dân (Trung Quốc), hơn một nửa số sinh viên có mặt nằm gục xuống bàn giữa giờ giảng của giáo sư 92 tuổi. Hình ảnh này được một phóng viên của China Youth Online ghi lại hôm 16/9.

Người có bài giảng là giáo sư Wu Liangyong, 92 tuổi, người sáng lập khoa Kiến trúc và Thiết kế của Đại học Thanh Hoa - một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc.

Trong hội trường là khoảng 6.000 sinh viên bậc sau đại học, đến từ nhiều trường khác nhau ở thủ đô Bắc Kinh. Bài giảng của giáo sư Wu kéo dài 35 phút, nhưng trong thời gian này, gần một nửa số sinh viên có mặt tại đây đều nằm gục xuống bàn để ngủ.

Nhiều người cho rằng phần trình bày của ông Wu không đủ thu hút sinh viên, khi tuổi tác và sức khỏe là một yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bài giảng. Giáo sư đứng trên bục phát biểu với cây gậy chống trên tay, trong khi một số người khác có mặt bên cạnh để hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng những sinh viên này có hành vi không đúng mực với giảng viên.

China.org cho hay, Giáo sư Wu là một kiến trúc sư và nhà hoạch định đô thị nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông không chỉ là học giả của Học viện Khoa học, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, mà còn là người từng nhận giải thưởng cao nhất về khoa học và công nghệ của nước này.

Theo Thùy Linh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.