Sinh viên nhận bài qua tin nhắn

Sinh viên nhận bài qua tin nhắn
Tại một trường đại học của Anh, các giảng viên đã gửi qua mobile phone của sinh viên những bài giảng, thời khóa biểu và nhận xét bài tập.

Giáo viên tại ĐH Wolverhampton đã gửi tin nhắn cho sinh viên năm thứ nhất có độ dài 160 chữ.

Đây là một phần trong dự án trị giá 4,5 triệu bảng, và được nói là rẻ hơn các cách thức truyền thống.

Nó cũng giúp tiết kiệm thời gian cho các sinh viên sống xa trường.

John Traxler - Nhà nghiên cứu tham gia dự án - nói: "Đây có lẽ là dự án đầu tiên và lớn nhất ở Anh̀ nó giúp chúng tôi liên lạc nhanh chóng và hiệu quả với sinh viên. Hiện tại, chúng tôi nhắm đến sinh viên năm nhất. Nhưng nó đang mở rộng và hy vọng sẽ áp dụng cho toàn bộ sinh viên trong 18 tháng nữa".

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.