Thanh Hóa: Không tạo căng thẳng cho thí sinh

Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thị Nghĩa (bìa phải) thăm các bạn TNTN đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) trưa 30/6- Ảnh: Hoàng Lam
Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thị Nghĩa (bìa phải) thăm các bạn TNTN đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) trưa 30/6- Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Sáng 30/6, kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu cán bộ coi thi không tạo căng thẳng cho các thí sinh.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các điểm thi THPT Lý Thường Kiệt (TP Thanh Hóa), Trường Đại học Hồng Đức (cơ sở 1), Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương), Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, điều kiện thuận lợi để các thí sinh về dự thi. Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh việc do thời tiết những ngày tới nắng nóng, các điểm thi cần bố trí đầy đủ điện, quạt, nước tại các phòng thi. Tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh để các em hoàn thành tốt các bài thi..

Theo lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức cho biết, cụm thi THPT quốc gia số 24 do Trường ĐH Hồng Đức chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Y Hà Nội, Sở GD- ĐT tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình tổ chức thi cho thí sinh hai tỉnh này. 

Số lượng thí sinh dự thi là 30.564 thí sinh; trong đó tỉnh Ninh Bình có 6.502 thi sinh (số thi sinh này dự thi vừa lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT, vừa lấy kết quả xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ trong cả nước). Hội đồng thi cụm thi số 24 đã bố trí 36 điểm thi tại TP Thanh Hóa (22 điểm thi, gồm cả điểm thi chính tại Trường ĐH Hồng Đức) và các huyện Đông Sơn (2 điểm thi), Quảng Xương (4 điểm thi), Hoằng Hóa (3 điểm thi), Hà Trung (3 điểm thi), thị xã Bỉm Sơn (2 điểm thi). Các điểm thi nằm trên trục đường giao thông thuận lợi, dễ tìm, tổng số 4.798 phòng thi.

Thanh Hóa: Không tạo căng thẳng cho thí sinh ảnh 1

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại THPT Lý Thường Kiệt. Ảnh: Hoàng Lam

Các hội đồng thi THPT quốc gia 2015 có thí sinh dự thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp do Sở GD- ĐT tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại 27 huyện, thị xã, TP của tỉnh, có 16.000 thí sinh đăng ký dự thi, đến nay các em đã làm xong thủ tục dự thi, học quy chế thi và nhận thẻ dự thi theo quy định của Bộ GD- ĐT.

Theo báo cáo nhanh của Trường Đại học Hồng Đức chủ trì cụm thi số 24, dành cho thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH, CĐ, sáng nay (30/6) có 29.999/30.580 thí sinh đến làm thủ tục thi (chiếm tỷ lệ 98,1%). 

MỚI - NÓNG