Thanh Hóa xếp thứ 6 toàn quốc về học sinh giỏi

Lãnh đạo UBND tỉnh trao giải cho các học sinh đạt giải trong kỳ thi quốc gia năm học 2013-2014. Ảnh: Phạm Nhài.
Lãnh đạo UBND tỉnh trao giải cho các học sinh đạt giải trong kỳ thi quốc gia năm học 2013-2014. Ảnh: Phạm Nhài.
TPO - Sáng 19/5, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia năm học 2013 - 2014. Năm học 2013 - 2014, tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 6 toàn quốc (xếp hạng toàn đoàn) về thành tích học sinh giỏi quốc gia.
Thanh Hóa xếp thứ 6 toàn quốc về học sinh giỏi ảnh 1

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ở 11 môn thi văn hóa THPT (gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Pháp), Thanh Hóa có 81 học sinh tham dự. Kết quả có 67/81, chiếm tỷ lệ 82,7% (trong đó 1 giải nhất môn Sinh học, 20 giải nhì, 21 giải ba và 15 giải khuyến khích).

Cuộc thi giải trên máy tính Caiso cấp quốc gia, Thanh Hóa có 22/30 em đạt giải chiếm tỉ lệ 69,0 % (trong đó có 2 giải nhất, 3 giải nhì và 10 giải khuyến khích.

Trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm 2014, Thanh Hóa cũng đạt thành tích cao, có 3/6 dự án đạt giải.

Đặc biệt, tại kỳ thi Olimpic tài năng tiếng Anh cấp quốc gia, Thanh Hóa có 3 học sinh đạt giải, trong đó 2 giải nhất, 1 giải khuyến khích.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho 26 giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia năm học 2013 - 2014.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.