Lâm Đồng:

Thầy giáo đánh học sinh thủng màng nhĩ

Thầy giáo đánh học sinh thủng màng nhĩ
TP - Ngày 16/3, trường THCS Đinh Văn (Lâm Hà) tạm đình chỉ công tác giáo viên Nguyễn Thế Toàn trong 3 ngày (từ 17/3) để làm tường trình và  kiểm điểm về việc đánh học sinh Chão Phúc Hoàng (lớp 9A4) thủng màng nhĩ.

Theo mẹ của Hoàng - chị Đỗ Kim Tuyết (49 tuổi, trú tại thôn Tân Hiệp, Tân Văn, Lâm Hà) -  ngày 9/3, khi đi học về, Hoàng kể rằng đã bị thầy Nguyễn Thế Toàn (dạy thể dục) tát rất đau, ù tai, nghe không rõ…

Vì nghĩ chỉ bị thương nhẹ nên chị mua thuốc về nhỏ vào tai cho con. Ngày hôm sau, Hoàng lại tiếp tục kêu đau và ù tai nên gia đình đưa đi khám tại Trạm Y tế Tân Văn.

Trạm chuyển lên Bệnh viện Lâm Hà. Tại đây, Hoàng được chẩn đoán thủng màng nhĩ do ngoại thương và được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 14/3, gia đình đưa Hoàng xuống TPHCM điều trị. Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh đã tiến hành nội soi xác định bệnh nhân bị xung huyết, thủng 2 lỗ màng nhĩ trái; cho uống thuốc trong vòng 1 tuần và sẽ tiến hành mổ trong thời gian tới.  

Thầy Toàn (SN 1977) thừa nhận: Trong lúc lớp 9A4 tập họp ngoài sân để nghe thông báo điểm thì Hoàng cùng hai người bạn chạy ra khỏi hàng. Vì quá bực tức nên tôi đã tát em 1 cái khiến em bị thương.

Biết đánh học sinh là sai nhưng trong lúc giận dữ tôi đã có hành động bột phát, không kìm chế được. Nghe tin Hoàng phải vào bệnh viện tôi liền đến nhà xin lỗi gia đình và cam kết sẽ chi trả tiền điều trị cho em.

“Bước đầu thầy Toàn đã nhận khuyết điểm, đưa trước 1 triệu đồng để gia đình lo thang thuốc và sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả. Phòng Giáo dục Lâm Hà cùng nhà trường cũng đã đến thăm gia đình, nắm tình hình để xử lý vụ việc.

Học sinh lộn xộn trong quá trình xếp hàng cũng là sai nhưng có lẽ do đang ở độ tuổi hiếu động. Giáo viên phải có biện pháp xử lý phù hợp chứ không thể vì bức xúc mà đánh các em để rồi gây ra hậu quả đáng tiếc thế này. Phòng Giáo dục cùng các trường sẽ có biện pháp ngăn ngừa những vụ việc tương tự” - Ông Nguyễn Văn Sinh - phó Phòng Giáo dục Lâm Hà nói.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.