Thêm năm trường đại học công bố điểm thi

Thêm năm trường đại học công bố điểm thi
TPO - Chiều nay, 23/5, nhiều trường đại học như ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Điện lực, ĐH Phạm Văn Đồng, ĐH Thể dục Thể thao TPHCM và HV Chính sách và Phát triển công bố điểm thi cho thí sinh.

> BẤM VÀO ĐÂY TRA ĐIỂM THI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

Chiều 23/7, ĐH Giao thông Vận tải công bố điểm thi cho thí sinh. Thủ khoa của trường đạt 27 điểm là thí sinh Kiều Văn Bắc, SBD 586. Hai Á khoa cùng đạt 26 điểm, là Lê Thị Hằng, SBD 20328 và Trần Văn Khoa, SBD 4293.

Trường ĐH Điện lực vừa công bố điểm thi tuyển sinh 2014. Nguyễn Văn Trường (quận Lê Chân, Hải Phòng), đạt điểm cao nhất: 28 điểm.

Trường ĐH Điện lực cho biết, dựa trên phổ điểm thi của thí sinh, dự kiến điểm sàn vào trường năm nay từ 17,5 - 18 điểm. Nhà trường sẽ dành 15% chỉ tiêu để xét tuyển NV2.

Học viện Chính sách và Phát triển vừa công bố điểm thi đại học năm 2014. Đỗ đầu là Nguyễn Thị Dung (số báo danh: HCPA.000605), đạt 25,5 điểm.

Học viện Chính sách và Phát triển sẽ công bố điểm chuẩn ngay sau khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

ĐH Phạm Văn Đồng cũng vừa công bố điểm thi cho thí sinh. Theo đó, thủ khoa của trường là Nguyễn Thị Bích Phượng, SBD 1959, dự thi khối C, đạt 27 điểm, với các môn lần lượt 9,5 - 9,5 - 8 điểm.

Đỗ đầu khối A của trường là thí sinh Nguyễn Minh Tường, đạt 22 điểm; Khối A1 là Nguyễn Thiên Ý đạt 21,5 điểm.

Chiều nay, 24/7, Trường ĐH Thể dục Thể thao TPHCM cũng công bố điểm thi cho thí sinh. Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Huỳnh Trọng Hải, SBD 586 đạt 21 điểm.

Tra điểm thi các trường tại đây

MỚI - NÓNG