Thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội: 75% thí sinh đạt trung bình trở lên

TP - Ngày 1/6, các thí sinh tiếp tục dự thi đánh giá năng lực để lấy kết quả xét tuyển đại học vào Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN). Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn – Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh  ĐHQG HN cho biết, đến hết ngày 1/6, 7/21 điểm thi ở Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa và Thái Nguyên đã kết thúc việc thi do số lượng thí sinh dự thi ít hơn.
Thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội: 75% thí sinh đạt trung bình trở lên ảnh 1

Thí sinh thi đánh giá năng lực đầu vào ĐHQG Hà Nội ở một cụm thi tại Hà Nội. Ảnh: Vnexpress.

Sáng 2/6 là ngày thi cuối theo lịch, sẽ chỉ còn 14 điểm thi tập trung ở Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định.

Theo thống kê của ĐHQG HN tại 1 cụm thi với 3 điểm thi ở Hà Nội, sau 2 ngày thi 30, 31/5/2015 (4 ca thi), trong tổng số 5019 thí sinh dự thi, người đạt điểm cao nhất là 124 điểm; số thí sinh đạt điểm trung bình (70 điểm) trở lên chiếm 75,6%.  Tại điểm thi ở Đà Nẵng, kết thúc thi  vào 31/5, trong số 198 thí sinh, người đạt điểm cao nhất là 121 điểm và có 77,8% thí sinh đạt điểm trung bình trở lên.  Đặc biệt, sau 3 ngày thi (30,31/5 và 1/6), không có sự cố về an ninh, điện; hệ thống mạng máy tính, phần mềm thi Đánh giá năng lực vẫn vận hành ổn định.

Hôm nay (2/6/2015), các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi đánh giá năng lực tại 14 điểm thi còn lại.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.