Thi ĐH - CĐ: 60 chọn 1

Thi ĐH - CĐ: 60 chọn 1
Chiều 9/5, Bộ GD&ĐT đã thông báo hồ sơ đăng ký dự thi và tỷ lệ chọi của 192 trường trên toàn quốc. Một cuộc đổi ngôi ngoạn mục đã diễn ra khi các ĐH vùng, trường tốp giữa thu hút nhiều thí sinh đăng ký.

CĐ Văn thư trung ương lập kỷ lục với tỷ lệ chọi 1/60.

ĐH Cần Thơ, ĐH Thái Nguyên lập kỷ lục với hơn 55.000 hồ sơ đăng ký. Các trường khu vực như ĐH Hải Phòng, Hàng Hải, Hồng Đức, Vinh... cũng nhận được nhiều hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT), tỷ lệ chọi (chỉ tiêu/hồ sơ) của những trường này cũng khá cao.

Ví dụ, ĐH Vinh nhận được 20.000 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu tuyển là 2.800. ĐH Hải Phòng nhận 13.611 hồ sơ đăng ký trong khi chỉ tuyển 1.650 chỉ tiêu.

Các trường tốp giữa hút thí sinh. Tại khu vực phía Bắc, ĐH Thương mại có hơn 23.000 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu tuyển là 2.700 (tỷ lệ chọi 1/8). ĐH Nông nghiệp 1 nhận được 31.512 hồ sơ, chỉ tiêu 2.700 (tỷ lệ chọi 1/12). ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn có gần 13.000 hồ sơ dự thi, chỉ tiêu là 1.390 (tỷ lệ chọi 1/10).

Khu vực phía Nam, ĐH Nông lâm TP HCM đã nhận được gần 49.000 hồ sơ đăng ký, tỷ lệ chọi 1/13.

Trong khi đó, các trường danh tiếng như Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng... không còn thu hút nhiều thí sinh. Năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội tuyển 6.370 chỉ tiêu (trong đó 3.870 chỉ tiêu ĐH), nhưng số hồ sơ đăng ký chỉ đạt 11.408 (số liệu thống kê mới nhất).

Chiều 9/5, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa Hà Nội Dương Đức Hồng cho biết, tỷ lệ chọi năm nay của trường thấp nhất trong vài năm gần đây.

Theo ông Hồng, tỷ lệ chọi thấp phản ánh thực tế là thí sinh đã biết lượng sức, không chạy đua vào các trường danh tiếng. Tuy nhiên, tỷ lệ chọi không có nghĩa nhiều trong việc phản ánh độ khó vào các trường.

"Năm 2005, tỷ lệ chọi vào Bách khoa chỉ có 1/3,8 nhưng điểm xét tuyển vào trường vẫn rất cao", ông Hồng nói.

Theo Việt Anh
Vnexpress

MỚI - NÓNG