Thi Olympic Tin học quốc tế, Việt Nam đứng đầu Đông nam Á

Đoàn Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế.
Đoàn Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế.
Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GĐ&ĐT vừa cho biết, cả 4 thí sinh dự thi Olympic Tin học quốc tế của đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt huy chương.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục nhận được thông tin chính thức từ Ca-dắc-xtan về kết quả dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2015 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cả 4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương gồm: 1 Huy chương vàng và 3 Huy chương bạc.

Cụ thể như sau: Em Phạm Văn Hạnh (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đoạt Huy chương vàng. Còn em Phan Đức Nhật Minh (học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và em Nguyễn Việt Dũng (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng em Nguyễn Tiến Trung Kiên (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đoạt Huy chương bạc.

Thi Olympic Tin học quốc tế, Việt Nam đứng đầu Đông nam Á ảnh 1

Các thí sinh đoạt huy chương.

Như vậy, với thành tích này, Đoàn Việt Nam xếp thứ 8 trên tổng số 84 đoàn tham dự Olympic Tin học quốc tế năm 2015 và đứng đầu các nước Đông Nam Á. Đây là kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế từ năm 2000 đến nay.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.