Thí sinh bỏ phòng trọ, ra công viên ôn bài vì nắng nóng

Thí sinh bỏ phòng trọ, ra công viên ôn bài vì nắng nóng
TPO - Dù phải trả một số tiền khá lớn để thuê các phòng trọ trong những ngày thi, nhưng do quá ngột ngạt vì nắng nóng, các sỹ tử và người nhà ở cụm thi số 25 (Vinh) phải bỏ phòng trọ để ra các công viên, vỉa hè để ôn bài và hóng mát.

Vừa quạt mát cho con, ông Nguyễn Khánh Long (trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, ông và con gái thuê 1 phòng trọ gần trường Đại học Vinh với giá 150.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, phòng vừa chật chội lại không có vật dụng gì ngoài 1 cái chiếu và 1 cái quạt bé xíu nên buổi trưa không thể ngồi trong phòng được, chỉ làm chỗ nghỉ qua đêm.

“Sau khi xong môn toán, hai bố con tôi đành phải mang chiếu ra công viên ăn cơm rồi nghỉ trưa luôn chỗ này cho mát. Trong phòng nóng nực như rứa tôi sợ cháu nó không còn sức chiều để thi tiếp nữa”, ông Long cho biết.

Dọc công viên Nguyễn Tất Thành trên đường Trường Thi, rất đông phụ huynh và thí sinh ngồi hóng mát và ôn bài để chuẩn bị cho môn thi buổi chiều.

Thí sinh bỏ phòng trọ, ra công viên ôn bài vì nắng nóng ảnh 1
Thí sinh bỏ phòng trọ, ra công viên ôn bài vì nắng nóng ảnh 2
Thí sinh bỏ phòng trọ, ra công viên ôn bài vì nắng nóng ảnh 3
Thí sinh bỏ phòng trọ, ra công viên ôn bài vì nắng nóng ảnh 4
Thí sinh bỏ phòng trọ, ra công viên ôn bài vì nắng nóng ảnh 5
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.