Thi vào các trường ngành VHTT có gì mới?

Thi vào các trường ngành VHTT có gì mới?
TP - Trong kỳ tuyển sinh năm 2006, vì nhiều điều kiện khó khăn về đào tạo, trường TH Xiếc không tuyển sinh. Nhưng năm nay trường vẫn tổ chức tuyển sinh. Chỉ tiêu của trường là 35 (hệ đào tạo chính quy) và 25 (hệ vừa học vừa làm).
Thi vào các trường ngành VHTT có gì mới? ảnh 1
Ảnh: Hồng Vĩnh

Thi vào các trường thuộc ngành văn hóa – thông tin được những quyền lợi gì?  (Q.Anh, 0913457…)

Để khuyến khích học sinh dự thi vào các trường thuộc ngành VH-TT, Nhà nước luôn có chủ trương tăng học bổng và giảm học phí cho sinh viên những trường này.

Ngoài ra, trong phần tuyển năng khiếu các trường, ngoài 70% thí sinh trúng tuyển trong đợt tuyển sinh, phần còn lại, trường cử đoàn giám khảo tuyển sinh tại một số địa phương.

Hiện tại, phương thức tuyển sinh này rất hiệu quả và có hai cái lợi: phát hiện được những tài năng nghệ thuật đặc biệt, vừa tạo điều kiện cho các em vùng sâu vùng xa được phát triển năng khiếu của mình.

Có những điểm mới nào trong việc tuyển sinh vào các ngành văn hóa – thông tin? (Y.Nhi 0983986…)

Năm nay, chỉ tiêu vào hệ trung cấp giảm hẳn so với chỉ tiêu vào hệ cao đẳng. Lý do, là nhiều trường trung cấp được chuyển lên cao đẳng cũng như các trường đại học mở thêm các ngành học thuộc hệ cao đẳng để thu hút thí sinh. Vì vậy, cơ hội của thí sinh càng được rộng mở.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các ngành văn hóa - thông tin năm nay có thay đổi gì không?  (T.Lệ, 0958754…)

Năm nay, nhìn chung chỉ tiêu của 16 trường thuộc ngành VH-TT có tăng lên đáng kể. Cụ thể, chỉ tiêu hệ đào tạo chính quy: Nhạc viện Hà Nội (nghiên cứu sinh 4, cao học 20, đại học 70, trung cấp 350), Nhạc viện TPHCM (cao học 20, đại học 150, trung cấp 330).

ĐH Văn hóa Hà Nội (cao học 90, đại học 800, cao đẳng 300), ĐH Văn hóa TPHCM (đại học 500, cao đẳng 300), ĐH Mỹ thuật TPHCM (cao học 30, đại học 75), ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội (cao học 20, đại học 214, cao đẳng 6).

Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM (cao đẳng 180, trung cấp 50), CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai (cao đẳng 250), CĐ Múa Việt Nam (cao đẳng 30, trung cấp 85), Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Tây Bắc (cao đẳng 440, trung cấp 180).

CĐ văn hóa nghệ thuật Việt Bắc (cao đẳng 350, trung cấp 70), TH Múa TPHCM (trung cấp 90), TH Xiếc Việt Nam (trung cấp 35), TH Kỹ thuật In (cao đẳng 150, trung cấp 50, dạy nghề 650), Viện VHTT (nghiên cứu sinh 10).

Đ.K
Thực hiện

MỚI - NÓNG