Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Phát hiện trường hợp thi hộ môn Toán

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Như Ý
Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Như Ý
TPO - Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, kết thúc kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018, có một trường hợp thí sinh nhờ người thi hộ ở môn Toán và hai thí sinh vi phạm quy chế thi.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Phát hiện trường hợp thi hộ môn Toán ảnh 1 Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 năm này có 76.031 thí sinh đăng ký dự thi với số điểm thi là 153 điểm (3.028 phòng thi).

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Phát hiện trường hợp thi hộ môn Toán ảnh 2 Ở buổi thi môn Ngữ Văn sáng nay, có 259 thí sinh vắng mặt, còn số cán bộ coi thi vắng mặt là 4. Số thí sinh vi phạm quy chế thi là 2 trong đó, có 1 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi và một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Phát hiện trường hợp thi hộ môn Toán ảnh 3 Kết thúc ngày thi 9/6, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong ảnh: Phụ huynh chờ con trước trường thi.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Phát hiện trường hợp thi hộ môn Toán ảnh 4 Ở môn Toán chiều nay có 408 thí sinh vắng mặt. Có một thí sinh nhờ người thi hộ.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Phát hiện trường hợp thi hộ môn Toán ảnh 5 Nhận định về đề thi vào lớp 10, nhiều giáo viên cũng như học sinh, nhìn chung đề năm nay có phần nhẹ nhàng hơn năm trước.

 Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Phát hiện trường hợp thi hộ môn Toán ảnh 6 Nhiều giáo viên của Hà Nội nhận xét, điểm Môn Toán có thể cao hơn 1 chút so với năm trước. Phổ điểm vẫn tập trung nhiều ở 6,5-7,5 điểm.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Phát hiện trường hợp thi hộ môn Toán ảnh 7 Ngày mai 10/6 và 11/6, học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây thi thêm môn ngoại ngữ và các môn chuyên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.