Thiền viện Vạn Hạnh 8 năm liền tiếp sức mùa thi

Đại diện trường Đại học Đà Lạt cám ơn các sư thầy và phật tử.
Đại diện trường Đại học Đà Lạt cám ơn các sư thầy và phật tử.
TPO - Thiền viện Vạn Hạnh (phường 8, thành phố Đà Lạt) đang chăm lo chỗ nghỉ và chuyện ăn uống của 180 học sinh và 20 phụ huynh, đưa đón thí sinh trong suốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, tất cả đều miễn phí.

Hơn 10 tình nguyện viên, chủ yếu là sinh viên và cựu sinh viên các trường Đại học Đà Lạt và Đại học Yersin hỗ trợ nhà chùa tiếp sức cho học trò nghèo đến từ vùng sâu vùng xa của các huyện Di Linh, Bảo Lộc, Đạ Tẻh, Cát Tiên… Thí sinh đăng ký tá túc tại Thiền viện Vạn Hạnh thông qua hội phật tử của các chùa ở huyện.

Chùa vận động các nhà hảo tâm và phật tử đóng góp thực phẩm rồi cùng các phật tử nấu nướng phục vụ hàng trăm thí sinh. Một hãng xe tại Đà Lạt huy động 2 ô tô khách (loại 40 chỗ ngồi) hỗ trợ chùa đưa đón thí sinh đi thi.

Thiền viện Vạn Hạnh 8 năm liền tiếp sức mùa thi ảnh 1

Chuẩn bị bữa ăn cho các thí sinh tại Thiền viện.

Các sư thầy và phật tử cho biết đã 8 năm liền Thiền Viện Vạn Hạnh tổ chức tiếp sức mùa thi với qui mô hàng trăm thí sinh mỗi mùa thi.

Chiều 30/6, đại diện Thành Đoàn và Trường Đại học Đà Lạt đã đến thăm Thiền viện, cảm ơn các sư thầy và phật tử đã chung tay chăm lo cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em hoàn thành tốt kỳ thi cuối cùng của bậc phổ thông.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.