Thi HS giỏi quốc gia 2007: Trên 44% thí sinh đoạt giải

Thi HS giỏi quốc gia 2007: Trên 44% thí sinh đoạt giải
TP - Đây là kết quả tương đương năm ngoái (xét về tỉ lệ thí sinh đạt giải). Tuy nhiên, nếu phân tích kết quả theo từng môn thi và theo từng đơn vị dự thi, kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm nay có một số điểm đặc biệt.

Chiều qua (9/3), Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã thông báo kết quả thi học sinh giỏi toàn quốc năm 2007. Theo đó, cả nước có 1.635 thí sinh đạt giải (11 môn thi) trên tổng số 3.709 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 44,08%.

Về môn thi, môn Toán có số lượng giải thấp đến mức đáng ngạc nhiên: 41 giải/ 399 thí sinh dự thi (đạt tỉ lệ 10,28%). Năm ngoái, môn này có 49% thí sinh đạt giải bảng A và 32% giải bảng B.

Môn Tin cũng là môn có số lượng thí sinh đạt giải thấp: 83/293 (28,33%). Năm ngoái, môn Tin có 52% thí sinh đạt giải bảng A và 31% thí sinh đạt giải bảng B.

Bên cạnh đó, năm nay có sự “thất bại nặng nề” cho khá nhiều đơn vị dự thi do tất cả đều thi chung một đề (không chia 2 bảng A, và B như những năm trước). Những đơn vị “ẵm” nhiều giải nhất đều là những đơn vị vốn có truyền thống xếp hàng đầu bảng A các năm trước:

ĐH Quốc gia Hà Nội có 45 thí sinh đạt giải trên tổng số 47 thí sinh dự thi (95,74% thí sinh đạt giải); Hải Dương: 59/66 (89,39%);Vĩnh Phúc: 52/60 (86,67%); Nam Định 56/66 (84,85%); Hà Nội 50/66 (75, 76%); Hà Nam 45/60 (75%); Phú Thọ 45/60 (75%); Nghệ An 49/66 (74,24%); ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh 31/42 (73,81%); Hải Phòng 48/66 (72,73%).v.v...

Ngược lại, những đơn vị năm ngoái “gặt hái” nhiều (do dự thi ở bảng B) thì năm nay kết quả không mấy ấn tượng. Có những đơn vị số lượng giải rất thấp: Chỉ dăm bảy thí sinh đạt giải/ đơn vị (dưới 20%). Trong đó, có 29/71 đơn vị không hề có giải cao (nhất, nhì) nào; có 9 đơn vị không hề có giải chính thức (nhất, nhì, ba). 

Theo quy chế (bắt đầu thực hiện từ năm nay), những thí sinh đạt giải HS giỏi quốc gia vẫn có thể được hiệu trưởng trường Đại học quyết định xét tuyển thẳng với điều kiện HS vẫn phải dự thi đủ 3 môn kỳ thi tuyển sinh ĐH, tổng điểm trên sàn và không có môn nào bị điểm 0. 

MỚI - NÓNG