Thứ trưởng vi hành nhận cơm miễn phí

Thứ trưởng nhận cơm miễn phí.
Thứ trưởng nhận cơm miễn phí.
TPO - Ngày 3/7, tại TP Pleiku (Gia Lai), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng đóng vai phụ huynh “nhận cơm miễn phí” từ thanh niên tình nguyện. Qua trải nghiệm thực tế, ông tỏ ra hài lòng về cách thức chuẩn bị và tổ chức kỳ thi "2 trong 1" đầu tiên ở tỉnh này.

Qua kiểm tra thực tế một số điểm thi trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) trong ngày thi thứ 3 kỳ thi THPT quốc gia, Thứ trưởng ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức, bố trí lực lượng coi thi, đặc biệt là sự nghiêm túc của các giám thị tại các điểm thi, chưa có cán bộ nào vi phạm quy chế qua 5 buổi thi. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực chuẩn bị tốt cho kỳ thi, không được chủ quan. Đặc biệt phải đề cao công tác bảo mật cho kỳ thi, đối với thí sinh thì cán bộ coi thi phải tăng cường nhắc nhở không mang điện thoại vào phòng thi để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra.

Ông Phạm Ngọc Thạch, GĐ Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết: Chương trình tiếp sức mùa thi đã vận động được hơn 20.000 chỗ ở và hơn 15.000 suất ăn miễn phí. Đối với học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn tỉnh, thì 15/17 huyện thị đã hỗ trợ mỗi thí sinh đi thi từ 200 đến hơn 1 triệu đồng. Bên cạnh đó là sự đồng hành, giúp sức của hơn 800.000 thanh niên tình nguyện.

Tại một điểm tiếp sức mùa thi, Thứ trưởng Hùng đã “nhập vai” một phụ huynh đưa con đi thi và nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thanh niên tình nguyện. Thứ trưởng đăng ký nhận cơm miễn phí, được một nữ sinh viên trao hộp cơm tận tay với nụ cười tươi. Hộp cơm có đầy đủ thức ăn khiến Thứ trưởng rất hài lòng và bắt tay chia sẻ vất vả với các tình nguyện viên.

Trong ngày thi thứ 3, cụm thi Gia Lai có 9 thí sinh bị đình chỉ thi môn Địa lý do sử dụng tài liệu. Buổi chiều thi môn hóa không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra, số thí sinh dự thi đạt trên 98%.

MỚI - NÓNG