Tiêu hủy hàng nghìn sách sai chủ quyền biển đảo

Tiêu hủy hàng nghìn sách sai chủ quyền biển đảo
TP - Chiều 12/12, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tiến hành tiêu hủy 2.214 sách, tài liệu và hàng trăm trang bản đồ thể hiện sai chủ quyền biển đảo Việt Nam, có nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm dân tộc, danh nhân, phá hoại thuần phong mỹ tục. Đây là số xuất bản phẩm vi phạm được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tịch thu trong thời gian từ 2008 đến nay.

Cũng chiều qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng tiến hành tiêu hủy hơn 12.700 sách dành cho bé vào lớp một của NXB Thời đại và một số tờ in “Starter Let’s go” chưa thành phẩm. Số xuất bản phẩm này do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội của Công an Hà Nội tịch thu thời gian qua.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.