Tin Giáo dục

Tin Giáo dục
TP - Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh: Tiếp tục chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, ngày 30/6 ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc, kiểm tra thị sát cơ sở phòng thi tại tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị và hỗ trợ cho thí sinh, đồng thời lưu ý cụm thi địa phương về công tác vận chuyển, bảo mật đề thi trong quá trình di chuyển. Thứ trưởng đề nghị, tỉnh tiếp tục chỉ đạo và huy động mọi lực lượng hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh, chủ động giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc.

* Sáng 30/6, kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu cán bộ coi thi không tạo căng thẳng cho các thí sinh.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các điểm thi THPT Lý Thường Kiệt (TP Thanh Hóa), Trường Đại học Hồng Đức (cơ sở 1), Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương), Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, điều kiện thuận lợi để các thí sinh về dự thi.

Theo báo cáo nhanh của Trường Đại học Hồng Đức chủ trì cụm thi số 24, dành cho thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH, CĐ, sáng 30/6 có 29.999/30.580 thí sinh đến làm thủ tục thi.

Nguyễn Thảo - Hoàng Lam

* Sĩ tử miền rừng cõng ước mơ về phố

Với sức chịu đựng kiên cường, các sĩ tử tận vùng sâu, vùng  xa của những huyện miền núi hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đội nắng về phố ứng thí.

Sáng ngày 30/6 tại cụm thi số 25, hơn 37.000 thí sinh ở 60 điểm thi do trường Đại học Vinh chủ trì và 12.000 thí sinh cụm địa phương đã đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia.             

 Việt Hương

* Huế có 1 thí sinh thi tiếng Đức  

Buổi tập trung làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2015 diễn ra sáng 30/6, tại cụm thi 26 do ĐH Huế tổ chức, có 561 thí sinh vắng mặt - tin từ Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế cho biết.

Đặc biệt, trong tổng số 27.845 hồ sơ đăng ký, chỉ có duy nhất 1 trường hợp (đến từ tỉnh Quảng Bình) thi ngoại ngữ môn tiếng Đức, tại cụm thi số 26. Theo ông Hoàng Hữu Hòa, Trưởng ban Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục ĐH Huế, đây là trường hợp đặc biệt, và ĐH Huế không có ai chấm được môn này, nên kết quả thi sẽ chuyển Bộ GD&ĐT xem xét sau.

                 Ngọc Văn

MỚI - NÓNG