Tin Giáo dục

Tin Giáo dục
TP - Mặc áo bệnh nhân đi thi: Đó là trường hợp của thí sinh Bùi Thị Thủy (SN 1997, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất em phải nhập viện để mổ ruột thừa nhưng chưa đầy 12 tiếng em vẫn quyết tâm đi thi khi đang còn mặc áo dành cho bệnh nhân.

Thầy Lê Minh Hải - điểm trưởng điểm thi THPT Thái Lão cho biết, sau khi kết thúc môn thi thứ 2 ngày 1/7,  em Bùi Thị Thủy đã bị đau thắt vùng bụng. Ngay lập tức nhân viên y tế tại điểm thi đã hỗ trợ tạm thời cho em sau đó chuyển em đến BVĐK Thái An, TP.Vinh, Nghệ An. Tại đây, sau khi khám các bác sĩ BVĐK Thái An chuẩn đoán Thủy bị đau ruột thừa cần phải mổ gấp.

Sáng 2/7, Bùi Thị Thủy được hai bác sĩ của BVĐK Thái An đưa xe chuyên dụng cùng đội ngũ nhân viên y tế để đưa em đi thi.    

          Văn Bình

* Xuất hiện nhiều “phao” thi trước cổng trường

Tin Giáo dục ảnh 1

Phao thi trước cổng trường THPT Đông Sơn II khi kết thúc thi môn Văn.

Về tình trạng thí sinh vứt bỏ nhiều “phao” thi ngoài cổng trường sau khi kết thúc môn thi Văn sáng 2/7 tại cổng trường THPT Đông Sơn II, ông Dương Đình Hoán- quyền Trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa)- cho hay: Sau khi thi xong môn Văn, các em ra lấy túi xách, liền vứt bỏ tài liệu trong túi ra trước cổng trường, gây phản cảm. Sở GD&ĐT đã nhắc nhở, quán triệt đối với hội đồng thi tại Trường THPT Đông Sơn II, tránh lặp lại tình trạng trên.    

Hoàng Lam

* Huế: Hai thí sinh nhập viện vì nắng nóng, căng thẳng

Buổi thi môn Ngữ văn diễn ra sáng 2/7, tại cụm thi 26 do ĐH Huế tổ chức đã xảy ra tình trạng nữ sinh phải nhập viện cấp cứu do bị đột quỵ vì nắng nóng, căng thẳng, hoặc đau ốm đột xuất.

Đó là thí sinh Trần Thị Khánh Huyền (18 tuổi, đến từ thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), dự thi tại điểm thi trường ĐH Khoa học Huế. Theo cán bộ coi thi, Huyền làm được một phần bài thi thì đột ngột ngất xỉu, phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế. Các bác sĩ cho biết, thí sinh ngất xỉu có thể do làm bài căng thẳng, đuối sức vì thời tiết khô nóng. Sau khi được chăm sóc tích cực, sức khỏe Huyền chuyển biến tốt và tiếp tục dự thi môn Vật lý trong buổi chiều.

Trường hợp thứ hai là nữ sinh Trần Thị Lan (18 tuổi, đến từ Quảng Trạch, Quảng Bình). Lan thi tại điểm thi trường THCS Nguyễn Tri Phương.            

Ngọc Văn

MỚI - NÓNG