Tin Giáo dục: Bỏ cả tài liệu vào toilet để sử dụng

Tin Giáo dục: Bỏ cả tài liệu vào toilet để sử dụng
TP - Tại TPHCM sáng 3/7, trong quá trình đi kiểm tra giám sát, Hội đồng thi đã phát hiện các thí sinh mở nắp khay nước bồn cầu bỏ sách lịch sử vào và đậy nắp lại, có thí sinh còn để sẵn tài liệu môn sử trong sọt rác ở toilet. Đặc biệt, các giám sát còn phát hiện có cả tư liệu môn Lịch sử được thí sinh dùng bút chì viết lên cửa toilet. 

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, ngay khi phát hiện nhiều chiêu tinh vi của thí sinh nhằm đưa tài liệu vào phòng thi, Hội đồng nhà trường đã đưa ra sáng kiến thí sinh tầng 1 đi toilet ở tầng 2 và ngược lại, để ngăn chặn tình trạng thí sinh vin cớ đi toilet sử dụng tài liệu.         

Nguyễn Dũng

* Nghệ An: Môn Sử “vắng bóng” thí sinh

Sáng 4/7, các thí sinh bước vào môn thi Lịch sử của kỳ thi THPT quốc gia. Tại cụm thi 25 (Nghệ An) có hơn 5.700 hồ sơ tham gia dự thi môn Lịch sử. Tuy nhiên, tại các điểm thi do sở GD & ĐT Nghệ An chủ trì (những thí sinh chỉ tham gia thi xét tốt nghiệp) nhiều điểm thi “trắng”  thí sinh. 

Thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An, buổi thi sáng qua Hội đồng thi của tỉnh Nghệ An do Sở chủ trì có 12.475 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó môn Lịch sử 117/12.475 thí sinh dự thi. Một số điểm thi có rất ít thí sinh như Trường THPT Yên Thành 2, Trường THPT Thái Hòa chỉ có duy nhất 1 thí sinh; Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành) có 2 em; THPT Đặng Thúc Hứa có 2 em; THPT Quỳnh Lưu 1 có 3 em.                                 

Văn Bình – Nguyễn Luých

* Thí sinh 60 tuổi tự tin đạt 18 điểm

Sau giờ thi môn Lịch sử vào trưa 4/7, thí sinh 60 tuổi Lê Tuấn Anh (Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) vui vẻ cho biết tổng điểm 3 môn Văn – Sử - Địa trong kỳ thi THPT năm nay của mình đạt khoảng 18 điểm. 

Tin Giáo dục: Bỏ cả tài liệu vào toilet để sử dụng ảnh 1

Thí sinh Lê Tuấn Anh tại phòng trọ mà ông ở mấy ngày thi qua.

“Nếu đối chiếu với đáp án trên báo đưa thì tôi được khoảng 18 điểm, chưa cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng”, ông Anh nói. Cộng thêm 2,5 điểm ưu tiên nữa thì ông Tuấn Anh có được 20,5 điểm. 

Trong kỳ thi THPT quốc gia lần này, ông Tuấn Anh cùng với con gái Lê Thu Nguyệt đều dự thi tại điểm thi ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Ông dự định xét tuyển vào Khoa Báo chí – Truyền thông (ĐH KHXH&NV TPHCM). Còn con gái ông xét tuyển vào ĐH Y dược TPHCM. Những ngày qua, ông Anh trọ tại một phòng trọ cách điểm thi khoảng 500m, ở cùng với một người quen.                      

Ngô Tùng

* Cụm thi THPT quốc gia 38: Đình chỉ thi 11 thí sinh

Ngày 4/7, ông Trần Mạnh Hùng, Phó hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu cho biết, sau 4 ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại Bạc Liêu, có 11 thí sinh bị đình chỉ thi và 2 thí sinh bị cảnh cáo do vi phạm qui chế thi. Thí sinh đến dự thi đạt 98,84% (có 502 lượt thí sinh bỏ thi).

                   Nguyễn Tiến Hưng

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.