Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1

Vì không biết chữ mà chuyện tình yêu của Hoàng Anh dang dở. Mỗi lần người yêu nhắn tin, Hoàng Anh đều không đọc được nên không dám nhắn lại. Cô gái cho rằng cậu không tôn trọng mình nên hai người chia tay.
Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1 ảnh 1

Ban ngày, chàng trai Nguyễn Hoàng Anh, 22 tuổi là thợ sửa xe mô tô lành nghề. Tối, cậu mang sách vở đến trường phổ cập giáo dục học "i tờ" với các em lớp 1. Hoàng Anh là con út trong gia đình có 6 anh chị em, quê ở An Giang. Mẹ mất sớm, cha làm xe ôm nên kinh tế gia đình cậu khó khăn.

Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1 ảnh 2

Lúc lên 6 tuổi, Hoàng Anh được gia đình đăng ký theo học lớp 1 như các bạn đồng trang lứa. Nhưng với bản tính ham chơi nên cậu chỉ học được vài buổi rồi bỏ ngang.

Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1 ảnh 3

Đến năm 13 tuổi, Hoàng Anh theo cha lên TP.HCM làm thuê. Lúc đầu, cậu làm đủ thứ nghề từ chân sai vặt ở chợ Cầu Muối, đến đi phụ hồ, sửa xe máy.

Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1 ảnh 4

Trong một lần đang lang thang trên đường Võ Văn Kiệt, Hoàng Anh nhìn thấy những chiếc môtô “khủng” trong tiệm sửa và bắt đầu mê mẩn từ đó. Chiều nào, cậu cũng đến cửa tiệm để nhìn ngắm cho đã mắt.

Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1 ảnh 5

Ông chủ tiệm xe thấy cậu có đam mê nên nhận vào cho ăn ở và học việc.

Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1 ảnh 6

Sau khi đã có kinh nghiệm sửa xe môtô, cậu được ông chủ cho làm thợ chính và ngủ lại tiệm. Tuy nhiên, vì không biết chữ nên mọi giấy tờ cậu đều phải nhờ người khác làm.

Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1 ảnh 7

Cũng vì không biết chữ mà chuyện tình yêu của cậu đành dang dở và rất bi hài. Mỗi lần người yêu nhắn tin, Hoàng Anh đều không đọc được nên không dám nhắn lại. Cô gái cho rằng cậu không tôn trọng mình nên hai người chia tay.

Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1 ảnh 8

Cũng từ chuyện này, Hoàng Anh quyết định đi học trở lại. Nhờ bạn bè, cậu được giới thiệu vào trường Phổ cập giáo dục phường 12 (quận Bình Thạnh) để theo học lớp 1. Ban ngày là thợ sửa xe, buổi tối từ 18h-20h Hoàng Anh lại cắp sách đến trường để học đánh vần "i tờ" với các bạn đồng môn 6 tuổi.

Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1 ảnh 9

Tuy nhiên khác với "bạn bè" cùng lớp, Hoàng Anh đến trường bằng xe môtô phân khối lớn.

Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1 ảnh 10

Mới đầu, khi ngồi chung với những “bạn bè” cùng lớp nhỏ tuổi hơn mình, Hoàng Anh không khỏi ngại ngùng, xấu hổ.

Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1 ảnh 11

Tuy nhiên, với bản tính ham học hỏi, sau khi đi học được vài tuần, Hoàng Anh đã có thể tự viết tên mình. Ký nhận vào các đơn hàng mỗi lúc ông chủ đi vắng. Điều này khiến cậu cảm thấy tự tin hơn.

Tình yêu dang dở vì mù chữ, chàng trai 22 tuổi đi học... lớp 1 ảnh 12

Hoàng Anh chia sẻ ước mơ biết đọc, viết rồi học thêm tiếng Anh để dễ dàng cho công việc sửa môtô của mình. "Nếu sau này tích luỹ được ít vốn liếng, em sẽ mở cửa tiệm sửa xe của riêng mình", chàng trai 22 tuổi nói.

Theo Nguyễn Quang
Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.