TP HCM sẽ tăng học phí 3 - 6 lần

TP HCM sẽ tăng học phí 3 - 6 lần
Theo tờ trình, mức học phí mới dự kiến áp dụng cho năm học 2013 - 2014 được điều chỉnh tăng từ 3-6 lần tùy từng bậc học, hệ trường.

TP HCM sẽ tăng học phí 3 - 6 lần

TP HCM sẽ tăng học phí 3 - 6 lần ảnh 1
 

Sáng 10/7, tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP HCM khóa 8, UBND TP đã trình Tờ trình về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn TP HCM.

Cao nhất: 150.000 đồng/tháng

Theo tờ trình, mức học phí mới dự kiến áp dụng cho năm học 2013 - 2014 được điều chỉnh tăng từ 3-6 lần tùy từng bậc học, hệ trường.

Cả nước hiện chỉ còn 4 địa phương chưa tăng học phí: TP HCM, Lai Châu, Quảng Trị và Phú Yên

Cụ thể, mức học phí ở bậc nhà trẻ cao nhất, từ 90.000 đồng/tháng (ngoại thành) - 150.000 đồng/tháng (nội thành); cấp mẫu giáo từ 60.000-120.000 đồng/tháng. Bậc phổ thông có mức thu cao nhất là 90.000 đồng/tháng, thấp nhất 60.000 đồng/tháng. Hệ bổ túc trung học (THCS, THPT) có mức thu từ 90.000 - 135.000 đồng/tháng. Đáng chú ý, tờ trình tăng học phí không quy định mức thu riêng cho các trường có nguồn gốc bán công lâu nay vốn thu cao hơn so với trường công lập thuần túy.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, dù Nghị định 49 của Chính phủ có hiệu lực từ năm học 2010-2011 và sở cũng nhiều lần đề nghị điều chỉnh mức học phí mới cho phù hợp nhưng vì những lý do khác nhau nên chưa thể áp dụng mức thu học phí mới. Việc không tăng học phí đã gây khó khăn cho hoạt động của các trường.

Giúp giảm khó khăn cho các trường

Bà Hồ Thị Tuyết Tơ, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3), cho biết để trường có cơ sở vật chất như hiện nay là nhờ sự chung tay đóng góp của phụ huynh HS trong nhiều năm qua. Những đóng góp của phụ huynh cũng chỉ tập trung vào những công trình cụ thể, trường không xin tiền của phụ huynh cho những việc khác. Do vậy, kinh phí cho các hoạt động của trường luôn eo hẹp.

Theo bà Tơ, nếu tăng học phí thì trường sẽ bớt khó khăn. Ông Nguyễn Phạm Đại, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình (quận Tân Phú), cho rằng tăng học phí thì thuận lợi cho nhà trường nhưng sẽ gây khó cho phụ huynh. “Nhiều năm nay, hoạt động của trường luôn phải “liệu cơm gắp mắm” nhưng quả thật rất khó khăn” - ông Đại nói.

Ông Tạ Tân, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Tân Phú, cho biết các cơ sở giáo dục luôn kêu ca chuyện thiếu kinh phí hoạt động. Mức điều chỉnh học phí tăng như đề xuất của UBND TP là không nhiều và phù hợp với tình hình hiện nay.

Theo Huy Lân
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".