Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Ông Trần Thanh Lâm, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo địa phương, nhà trường trao tặng học bổng cho em Lê Đức Hậu. Ảnh: Hoàng Lam
Ông Trần Thanh Lâm, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo địa phương, nhà trường trao tặng học bổng cho em Lê Đức Hậu. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Sáng 23/5, tại Lễ bế giảng năm học của trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (TP Thanh Hóa), Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Báo Tiền Phong đã trao học bổng 10 triệu đồng cho em Lê Đức Hậu (học sinh lớp 9A2).

Theo cô Chu Thị Hường – Quyền Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết: Em Lê Đức Hậu có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố và anh trai của Hậu bị bệnh, là nạn nhân chất độc màu da cam, mẹ của Hậu thì già yếu.

Mặc dù sức khỏe không được tốt nhưng Lê Đức Hậu vẫn nỗ lực vượt khó, vừa hỗ trợ mẹ chăm sóc anh trai và bố, vừa cố gắng học tập. Hậu đã đạt nhiều giải thưởng ở các kỳ thi Toán và Tiếng Anh ở các năm học.

Tại lễ trao học bổng, ông Trần Thanh Lâm, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam chia sẻ: Hơn 20 năm qua, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã tôn vinh, trao rất nhiều học bổng cho các tài năng trẻ, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thanh thiếu niên Việt Nam. Học bổng đợt này trao tặng cho Lê Đức Hậu bởi những nỗ lực và thành tích mà em đã đạt được trong quá trình học tập. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nguồn động viên để Lê Đức Hậu tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống, dành được nhiều thành tích trong học tập.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.