Trung Quốc

Trường cấp 2 thưởng… thịt lợn cho học sinh giỏi

Thịt lợn sống là món quà đặc biệt mà trường cấp 2 Shiqiaotou ở Chiết Giang (Trung Quốc) tặng cho 45 học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong lễ khen thưởng diễn ra hôm thứ 6 (26/2) vừa qua, theo tờ Shanghaiist.
Thịt lợn sống là món quà đặc biệt mà trường cấp 2 Shiqiaotou ở Chiết Giang (Trung Quốc) tặng cho 45 học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong lễ khen thưởng diễn ra hôm thứ 6 (26/2) vừa qua, theo tờ Shanghaiist.
TPO - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những học sinh xuất sắc nhận được phần thưởng mức cao nhất là 2,5kg thịt lợn. Còn những học sinh giỏi thì được thưởng mức thấp hơn: 1,5kg thịt lợn.
Trường cấp 2 thưởng… thịt lợn cho học sinh giỏi ảnh 1

Việc tặng thịt lợn cho các học sinh đứng đầu đã được ngôi trường này duy trì suốt 3 năm qua. Những học sinh xuất sắc sẽ nhận được phần thưởng mức cao nhất là 2,5kg thịt lợn. Còn những học sinh giỏi thì được thưởng mức thấp hơn: 1,5kg thịt lợn.

Trường cấp 2 thưởng… thịt lợn cho học sinh giỏi ảnh 2

Hiệu trưởng nhà trường cho biết: ông chọn thịt lợn làm quà cho học sinh vì nghĩ đây là một phần thưởng thiết thực. Các học sinh có thể mang thịt lợn về để ăn cùng gia đình.

Trường cấp 2 thưởng… thịt lợn cho học sinh giỏi ảnh 3

Trước kia, thay vì thịt lợn, nhà trường thường thưởng tiền mặt cho các em học sinh. Số tiền thưởng khi đó là 50 nhân dân tệ (tương đương với giá trị của 2,5kg thịt lợn). 

Trường cấp 2 thưởng… thịt lợn cho học sinh giỏi ảnh 4

Hiện tại, giá thịt lợn dù đã tăng lên nhiều nhưng thầy hiệu trưởng vẫn kiên quyết giữ nguyên mức thưởng 2,5kg thịt lợn.

Trường cấp 2 thưởng… thịt lợn cho học sinh giỏi ảnh 5

Một học sinh cho biết: cha mẹ em ban đầu còn tỏ ra ngạc nhiên khi em được thưởng thịt lợn. Thế nhưng giờ họ đã quen dần và còn lấy số thịt lợn ấy đem tặng mọi người để khoe rằng con mình học giỏi.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.