Trường ở Lạng Sơn chuyển địa điểm khai giảng vì mưa lũ

Muốn đến trường, học sinh phải đi qua cầu ngầm này. Ảnh: Lộc Minh Đức
Muốn đến trường, học sinh phải đi qua cầu ngầm này. Ảnh: Lộc Minh Đức
TPO - Cơn mưa to kéo dài từ đêm 2/9 đến hôm nay làm nhiều ngôi trường ở Lạng Sơn bị nước cô lập. Trường THCS thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng phải sơ tán học sinh, chuyển nơi khai giảng năm học mới.

Trưởng phòng giáo dục huyện Văn Lãng, ông Bế Thăng Long xác nhận, đến thời điểm này, mưa vẫn lớn nên Ban giám hiệu trường THCS thị trấn Na Sầm đã họp bàn và quyết định di chuyển Lễ khai giảng năm học mới từ nhà trường đến hội trường nhà Văn hóa huyện.

Trường THCS thị trấn Na Sầm nằm tại thôn Tân Hội, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng. Song phần nhiều học sinh của trường ở thị trấn Na Sầm. Để đến trường, các em phải đi qua cầu ngầm bắc ngang qua sông Kỳ Cùng.

Trường ở Lạng Sơn chuyển địa điểm khai giảng vì mưa lũ ảnh 1

Nguy cơ mưa lũ ngăn cách học sinh với nhà trường Ảnh: Lộc Minh Đức

Trưa nay (3/9), nước lên to, nhà trường cho học sinh nghỉ sớm; đồng thời cắt cử giáo viên đứng canh chừng hai bên cầu, giúp học sinh về nhà an toàn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.