Trường THPT Gò Vấp bắt phụ huynh ký cam kết không chuyển trường trong 3 năm

TPO - Nhiều phụ huynh có con vừa nhập học lớp 10 trường THPT Gò Vấp, TPHCM, cho biết nhà trường đề nghị họ phải ký bản cam kết với nội dung không được chuyển trường trong suốt 3 năm học ở trường.

Theo nhiều phụ huynh, khi họ đến đăng ký nhập học cho con vào lớp 10 ở trường THPT Gò Vấp thì được nhà trường đưa ra 1 bản cam kết với nội dung: “Tôi xin cam kết con tôi sẽ chấp hành nghiêm túc các nội quy của nhà trường và sẽ không cho con chuyển trường trong suốt 3 năm học (2017- 2020). Kính mong thầy Hiệu trường cho phép con tôi vào học lớp 10 của trường năm học 2017- 2018”.

Trường THPT Gò Vấp bắt phụ huynh ký cam kết không chuyển trường trong 3 năm ảnh 1

Bản cảm kết với nội dung không chuyển trường trong 3 năm học của trường THPT Gò Vấp dành cho phụ huynh có con vào lớp 10

Nhiều phụ huynh cho rằng văn bản này là vô lý vì trong quá trình học có nhiều phát sinh, lỡ có nhu cầu thay đổi về môi trường học tập do phải đi theo bố mẹ cũng không được chuyển trường thì rất bất lợi cho con họ...

Trao đổi với PV, ông Phan Hồ Hải,  Hiệu trưởng trường THPT Gò Vấp xác nhận có bản cam kết và cho rằng phụ huynh có sự hiểu lầm về văn bản này.

Theo ông Hải, đây chỉ là việc làm nhằm tránh việc học sinh học ở trường được 1 thời gian, sẽ rút hồ sơ chuyển đi trường khác, gây xáo trộn sĩ số lớp học… “Nếu phụ huynh có nhu cầu chuyển trường thì nhà trường cũng sẽ tạo điều kiện cho phụ huynh chuyển trường theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT TP chứ hoàn toàn không làm khó làm dễ”, ông Hải nói.

Ông Hải cho biết, năm trước trường nhận 15 lớp, mỗi lớp 45 học sinh. Kết thúc năm học trường có hơn 20 trường hợp chuyển trường.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.