TT-Huế: Lên chức ông nội, ông ngoại vẫn hăng hái ứng thí

Ông Hồ Ngọc Tú có 10 cháu vẫn hăng hái đi thi
Ông Hồ Ngọc Tú có 10 cháu vẫn hăng hái đi thi
TP - Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay tại tỉnh TT-Huế, ông Hồ Ngọc Tú (sinh năm 1964, ngụ xã Hồng Thái, huyện miền núi A Lưới, tỉnh TT-Huế) đã trở thành thí sinh cao tuổi nhất tham gia ứng thí. 

Dù 53 tuổi, có 10 đứa cháu ngoại và cháu nội, nhưng đây là lần đầu tiên ông Tú đi thi tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành 3 năm học bổ túc văn hóa tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện A Lưới. 

Ông Hồ Ngọc Tú cho biết, hiện là cán bộ HĐND xã Hồng Thái. Để có nhiều kiến thức phục vụ công tác tại địa phương, ông Tú quyết tâm đi học, đi thi khi tuổi đời trên 50, nên gặp nhiều khó khăn, vất vả. Nhiều người họ hàng thuộc thế hệ con cháu của ông Tú cũng đi thi trong đợt này, nên vị cán bộ lớn tuổi ở xã miền núi Hồng Thái tỏ ra rất quyết tâm.

Ngoài ông Thái, trong lứa “U50, 60” tại TT-Huế dự thi THPT lần này còn có Phó Chủ tịch HĐND xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà), ông Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1971. Đáng chú ý, đây là lần thứ 4 ông Quý tham gia ứng thí cùng các thí sinh lớp tuổi con, cháu.

“Tôi được cử đi bổ túc văn hóa và hoàn thành việc học từ 4 năm trước, cũng trải qua 3 lần thi tốt nghiệp THPT rồi, nhưng đều trượt. Đợt này, tôi cố gắng đi thi lần thứ tư, kết quả chưa biết thế nào”, ông Quý nói.

MỚI - NÓNG