Tuyên dương 2 tài năng trẻ ở Huế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế Bùi Thanh Hà (bìa phải) và ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) biểu dương, khen thưởng Trương Đông Hưng và Nguyễn Hy Hoài Lâm cùng các giáo viên Quốc học Huế.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế Bùi Thanh Hà (bìa phải) và ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) biểu dương, khen thưởng Trương Đông Hưng và Nguyễn Hy Hoài Lâm cùng các giáo viên Quốc học Huế.
TPO - Sáng 14/8, tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, UBND tỉnh TT-Huế tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải Olympic quốc tế năm 2017. 

Các ông Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Văn Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT đến dự, biểu dương tinh thần học sinh toàn tỉnh. 

Năm nay, tỉnh TT-Huế có 2 gương mặt xuất sắc đạt Huy chương Vàng và Huy chương Đồng môn Sinh học và Tin học tại các giải Olympic quốc tế, đó là em Trương Đông Hưng và Nguyễn Hy Hoài Lâm (cùng học Trường THPT Chuyên Quốc học Huế).

Phát biểu chúc mừng, biểu dương, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: “Các em là những tài năng của tỉnh TT-Huế, với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong quá trình phấn đấu, học tập, đặc biệt đạt các giải cao tại kỳ thi Olympic quốc tế. Hy vọng trong tương lai, các em sẽ nỗ lực phấn đấu hơn, học tập thật tốt để mang những kiến thức đã được học về lại quê hương, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh nhà”.

Trong lễ biểu dương này, tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, cũng hân hoan bày tỏ: “Những tấm huy chương và bằng khen quốc tế của các em mang về là đỉnh cao của niềm tự hào, khâm phục của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ TT-Huế về sự nỗ lực học tập và nghiên cứu khoa học. Các em đã làm dày, làm đậm truyền thống vàng, lịch sử vàng và danh sách vàng của Quốc học Huế, để lại những nốt son hồng trên ngôi trường hồng, để lại những tấm huy chương quý và hào khí cho các bạn học sinh…

Thầy cô cám ơn các em, những người đã cùng lớp đàn anh làm rạng danh thương hiệu Quốc học, đất học TT-Huế. Các em đã cho các thầy, cô có niềm tin và sự khẳng định về hướng đi trong công tác đào tạo mũi nhọn tài năng”.

Tiến sĩ Phạm Văn Hùng còn cho biết, bộ huy chương Olympic quốc tế trong phòng truyền thống của Quốc học Huế và ngành Giáo dục - đào tạo TT-Huế đến nay đã đầy đủ, trọn cả 5 bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học.

Thay mặt cho các học sinh đạt giải, em Trương Đông Hưng, người giành Huy chương Vàng Olympic quốc tế môn Sinh học, chia sẻ: “Chúng em sẽ luôn nỗ lực phấn đấu để giành được nhiều vinh quang hơn nữa cho đất nước, cho tỉnh nhà và cho mái trường Quốc học thân yêu, để xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người, xứng đáng là học sinh Quốc học, xứng đáng với truyền thống hiếu học của xứ Huế.”

Tại buổi lễ này, em Trương Đông Hưng nhận được mức thưởng của UBND tỉnh 60 triệu đồng, 10 triệu đồng của Quỹ khuyến học TT-Huế; Nguyễn Hy Hoài Lâm nhận thưởng UBND tỉnh 20 triệu đồng, 5 triệu đồng của Quỹ khuyến học tỉnh. Trước đó, Lâm và Hưng còn được một số doanh nghiệp trong và ngoài nước thưởng 15 triệu đồng tại lễ trao thưởng học sinh nghèo vượt khó toàn tỉnh do Sở LĐ-TB&XH tổ chức.

Được biết, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế hiện “sưu tập” tổng cộng 17 huy chương Olympic Thế giới và khu vực châu Á-Thái Bình Dương; trong đó, riêng số lượng huy chương các loại của Olympic Thế giới là 11.

Cùng ngày, UBND tỉnh TT-Huế còn biểu dương nhóm tác giả đề tài “Thiết bị định vị bầu trời và tích hợp tri thức phục vụ giáo dục và nghiên cứu thiên văn học” đạt Huy chương Bạc tại triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ tổ chức tại Nhật Bản năm 2017; nhóm tác giả đề tài “Chế tạo hệ thống nhật động pin năng lượng mặt trời theo hệ tọa độ xích thiên cầu” đạt Huy chương Đồng tại triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ tại Nhật Bản năm 2017; nhóm tác giả Trường THCS Tố Hữu với đề tài “Bếp năng lượng mặt trời từ màn hình ti vi” được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT Thái Lan, tại triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ cũng tại Nhật Bản năm 2017.

Tuyên dương 2 tài năng trẻ ở Huế ảnh 1

Khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích cao tại triển lãm quốc tế Nhật Bản.

Tuyên dương 2 tài năng trẻ ở Huế ảnh 2

Đông đảo học sinh đến cổ vũ, chúc mừng các bạn đạt giải cao trong sáng đầu tuần.

MỚI - NÓNG