Tuyển sinh các trường Cao đẳng, trung cấp: Đối diện 3 thách thức

Một giờ học trong phòng mô phỏng tự động hóa của trường CĐ nghề Cơ điện Hà Nội. Ảnh: Nghiêm Huê.
Một giờ học trong phòng mô phỏng tự động hóa của trường CĐ nghề Cơ điện Hà Nội. Ảnh: Nghiêm Huê.
TPO - Năm đầu tiên hệ thống các trường Cao đẳng (CĐ), Trung cấp (TC) được thống nhất một đầu mối quản lý là Tổng Cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Bộ GD&ĐT chỉ còn quản lý các trường Đại học (ĐH) và hệ sư phạm của các trường CĐ. Nhưng chính sự không liên thông này, năm nay, các trường CĐ,TC đang đối diện rất nhiều khó khăn trong tuyển sinh. Khó khăn đó còn ảnh hưởng trực tiếp đến thí sinh.

Không còn “lọt” ĐH xuống CĐ?

Năm nay, quy chế tuyển sinh ĐH của Bộ GD&ĐT có nhiều điều chỉnh. Các trường ĐH đã tiến gần hơn đến tự chủ hoàn toàn trong công tác tuyển sinh. Nhưng sự thuận lợi của các trường ĐH lại khiến các trường CĐ, TC bất lợi.

Ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng trường CĐ nghề Cơ điện Hà Nội cho biết, các trường CĐ, TC năm nay đang đối diện với 3 khó khăn.

Thứ nhất, là năm đầu tiên giáo dục  được Thủ tướng giao cho hai Bộ quản lý rất rạch ròi. Bộ GD&ĐT quản lý mầm non, tiểu học, THCS, THPT và ĐH. Còn Bộ Lao động được giao quản lý “khúc giữa” là giáo dục nghề nghiệp, gồm các trường TC và CĐ. Như vậy, mùa tuyển sinh năm nay, thông  tin xuôi chiều về tuyển sinh phần lớn là Bộ GD&ĐT cung cấp nhiều hơn, mạnh hơn đến thí sinh. Đây là lợi thế của Bộ GD&ĐT và là một khó khăn của các trường CĐ, TC.

Thứ hai, khi hệ thống giáo dục nghề nghiệp thống nhất cùng một sân chơi (chuyển giáo dục chuyên nghiệp sang giáo dục dạy nghề) nên có độ trễ.

Khó khăn thứ ba là quy chế thi tuyển sinh của hệ ĐH năm nay được cho là năm cởi mở nhất từ khi 3 chung đến nay. Bất kỳ thí sinh nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều được lựa chọn nguyện vọng thoải mái, không giới hạn. Thời gian tuyển sinh của các trường ĐH cũng không giới hạn, được tuyển sinh quanh năm.

“Có thể nói, giờ phút này cánh cửa tự chủ của ĐH đã mở toang. Nhưng tôi rất e ngại ở chỗ, chúng ta học theo nước ngoài, cho thí sinh đăng ký ĐH thoải mái. Tuy nhiên, chuẩn đầu ra của họ được kiểm soát nghiêm ngặt. Còn ở Việt Nam, chưa hẳn đã được gì thế nên cũng đáng lo” – ông Ngọc chia sẻ.

Ông Phạm Đức Vinh, hiệu trưởng trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội cũng cho biết năm nay, tuyển sinh ĐH dễ hơn mọi năm nên tuyển sinh các trường CĐ, TC sẽ gặp khó khăn.

“Tâm lý chung của xã hội vẫn muốn vào ĐH. Chính vì vậy, khi cánh cửa ĐH dễ thì người ta sẽ tìm đến nó. Có thể, cần có thời gian nữa thì các trường CĐ, TC mới khẳng định được vai trò của mình đối với đào tạo nguồn nhân lực” – ông Vinh cho hay.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Phó hiệu trưởng thường trực trường CĐ Công nghệ và Thương mại Hà Nội cũng dự đoán tuyển sinh các trường CĐ, TC năm nay sẽ giảm hơn so với những năm trước. Theo ông Sang, với phần mềm lọc ảo của Bộ cũng như quy định thí sinh chỉ trúng 1 nguyện vọng duy nhất nên có thể nói, xét về mặt logic, thí sinh đã đăng ký xét tuyển ĐH và có điểm thi từ điểm sàn trở lên đều có cơ hội trúng tuyển 1 trường ĐH. Do đó, năm nay, khó có tình trạng “lọt” ĐH xuống CĐ, TC như những năm trước.

Thí sinh cũng gặp khó khăn

Trong thắc mắc của thí sinh gửi về Tiền Phong, phần lớn đều không tìm thấy thông tin tuyển sinh của các trường CĐ, TC. Một số thí sinh băn khoăn  muốn đăng ký tuyển sinh vào các trường CĐ nhưng không biết quy trình, thủ tục đăng ký như thế nào? Có được phép đăng ký vào trong phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH của Bộ GD&ĐT hay không?

Ông Đồng Văn Ngọc cũng thừa nhận trong thông tin tuyển sinh của các trường CĐ, TC năm nay có chậm hơn. Phía Tổng cục Dạy nghề cũng đã xuất bản cuốn những điều cần biết về tuyển sinh CĐ, TC năm 2017 nhưng hiện tại, cuốn cẩm nang này chưa đến được các trường THPT với các thí sinh. Tuy nhiên, ông Ngọc cho biết điều thuận lợi là có một trang web chung về tuyển sinh của các trường CĐ, TC nên thí sinh có thể tìm hiểu thông tin tại đây.

Về phía các trường, ông Phạm Đức Vinh, hiệu trưởng trường CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội cho rằng trường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đồng thời, thay đổi phương thức tuyển sinh. “Trước đây, chúng tôi tuyển sinh mỗi năm một lần. Nhưng giờ, tạo điều kiện cho người học, chúng tôi tuyển sinh quanh năm. Cứ có người đăng ký học là mở lớp” – ông Vinh cho hay.

Không những thế, có một tín hiệu đáng mừng được ông Vinh cho biết đó là số thí sinh tốt nghiệp THCS nhập học đã tăng lên đáng kể. “Do chính sách của nhà nước, những thí sinh tốt nghiệp lớp 9 sau đó đi học trung cấp nghề được miễn học phí. Năm 2016, trường có 1000 thí sinh nhập học khi vừa tốt nghiệp lớp 9. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho những thí sinh này, ngoài miễn học phí theo quy định, trường còn đưa giáo viên đến từng địa phương để đào tạo (đào tạo tại chỗ)” – ông vinh nói.

Ông Nguyễn Xuân Sang, Phó hiệu trưởng thường trực trường CĐ Công nghệ và Thương mại Hà Nội cũng cho rằng, với các trường CĐ, TC năm nay, có một thuận lợi đó là hướng nghiệp đối với học sinh phổ thông đã bắt đầu rõ nét. Còn ông Đồng Văn Ngọc, trường CĐ Nghề Cơ điện Hà Nội thì cho rằng với bối cảnh hiện tại, các trường CĐ, TC chỉ có thể tuyển sinh được khi khẳng định được thương hiệu, chất lượng đào tạo.

Thời gian qua, trường CĐ nghề Cơ điện có chính sách với mỗi thí sinh khi vào nhập học sẽ được hiệu trưởng ký cam kết ra trường có việc làm và lương khởi điểm là 5 triệu đồng. Chính vì vậy, ông Ngọc cho hay, năm 2016, 30% thí sinh nhập học vào trường có điểm thi THPT quốc gia 3 môn thuộc khối xét tuyển ĐH là từ điểm sàn trở lên. Trong đó, có nhiều thí sinh đạt trên 20 điểm và đã đỗ vào các trường ĐH nhưng không học.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".