Xét chiến sĩ thi đua cơ sở:

Ưu tiên xét cho cán bộ, thừa mới đến giáo viên

Ưu tiên xét cho cán bộ, thừa mới đến giáo viên
TP - Kết thúc năm học 2014-2015, trường THPT ở huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) có 88 cán bộ và giáo viên, 11 người được xét là Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trong 10 Chiến sỹ thi đua cơ sở, có 2 Phó hiệu trưởng, Chủ tịch và Phó chủ tịch Công đoàn, Bí thư và Phó bí thư Đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân cùng 3 Tổ trưởng chuyên môn. Lọt vào một giáo viên là do Hiệu trưởng bị kỷ luật vì tiêu cực tiền bạc nên không được xét.

Một giáo viên thắc mắc: “Tôi đạt giáo viên giỏi, có học sinh đi thi đạt học sinh giỏi nhưng không được xét trong khi nhiều cán bộ là Chiến sĩ thi đua cơ sở nhưng không thi giáo viên giỏi, không có học sinh giỏi, là vì sao?”.  

Lãnh đạo nhà trường trả lời: Công của cán bộ rất to, nếu không có họ thì giáo viên không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Cán bộ có tầm quan trọng hơn giáo viên nên phải xét danh hiệu thi đua cho cán bộ trước, thừa ra mới xét cho giáo viên.

MỚI - NÓNG