Vận động xây đại học Mỹ ở Việt Nam

Vận động xây đại học Mỹ ở Việt Nam
TP - Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), 10 giáo sư dạy các trường đại học đến từ Mỹ với báo chí Việt Nam ngày 8-8, ông David Dương, Ủy viên quản trị VEF tại Mỹ, cho biết sẽ theo đuổi ý tưởng đưa 1-2 trường đại học uy tín của Mỹ về Việt Nam.

“Ngoài việc VEF đã đưa hơn 30 lượt giáo sư các trường đại học hàng đầu của Mỹ sang giảng dạy, chúng tôi vẫn đang thực hiện ý tưởng vận động xây dựng 1-2 trường đại học Mỹ tại Việt Nam”, ông Dương nói.

Bắt đầu hoạt động ở Việt Nam từ năm 2003, đến nay, VEF đã cấp học bổng cho 425 nghiên cứu sinh và 40 học giả Việt Nam theo học tại 84 trường đại học hàng đầu của Mỹ.

“10 giáo sư đến từ các trường đại học tại Mỹ vừa kết thúc cuộc phỏng vấn ứng viên tại Việt Nam. Trong số hàng trăm ứng viên, VEF đã chọn ra 60 ứng viên xuất sắc. Số này sẽ sang Mỹ học các ngành khoa học, kỹ thuật, y tế… trong năm tới”, bà Lynne Mc Namara, Giám đốc điều hành VEF cho biết.

Trước thông tin năm 2018, VEF sẽ ngừng hoạt động, ông Dương nói: “Chúng tôi đang tích cực vận động Quốc hội và Chính phủ Mỹ tiếp tục tạo điều kiện cho chương trình này hoạt động”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.