VEF Việt Nam ngừng hoạt động từ 1/10/2016

TPO - Theo thông tin mới nhận được từ Văn phòng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation –VEF), kể từ ngày 1/10/2016, văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ chấm dứt hoạt động. 

Thay vào đó, mọi liên hệ với VEF tại Hà Nội sẽ gửi trực tiếp tới trụ sở chính của VEF tại Hoa Kỳ hoặc đại diện theo ủy quyền của VEF là công ty luật TNHH quốc tế D&N International Co, Ltd, 101 Láng Hạ, Hà Nội.

Quỹ Giáo dục Việt Nam được Quốc hội Hoa Kỳ thành lập theo Đạo luật Quỹ Giáo dục Việt Nam năm 2000. Trong suốt 13 năm hoạt động, VEF tự hào là cầu nối “mang Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn” thông qua các hoạt động trao đổi giáo dục. 

Cụ thể, Chương trình Học bổng đã trao 571 suất học bổng cho công dân Việt Nam sang học tập sau đại học tại 101 trường đại học uy tín tại Hoa Kỳ, Chương trình Học giả và Chương trình Giáo sư Hoa Kỳ giảng dạy tại Việt Nam đã tài trợ cho 55 tiến sỹ Việt Nam sang nghiên cứu tại 42 trường đại học Hoa Kỳ và 48 giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy trực tiếp hoặc giảng dạy trực tuyến tại 28 trường đại học của Việt Nam.

Các Nghiên cứu sinh và Học giả niên khóa 2016 cuối cùng của VEF đã sang Mỹ học tập và nghiên cứu vào mùa hè năm 2016. Sau thời gian này, các chương trình và dự án của VEF sẽ kết thúc tại Việt Nam. Ngày 20/11/2015, Hội đồng Quản trị của Quỹ đã quyết định chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của VEF tại Hà Nội  từ ngày 1/10/ 2016. Việc chấm dứt hoạt động này cũng đã nhận được sự chấp thuận của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo của Việt Nam bằng văn bản số 3693/BGDĐT-HTQT ngày 28 tháng 07 năm 2016.

MỚI - NÓNG