Vụ học sinh trường chuẩn lấy bục giảng làm bàn: Ngụy tạo, che đậy sự thật?

Một góc của trường chuẩn quốc gia Tiểu học số 1 An Ninh.
Một góc của trường chuẩn quốc gia Tiểu học số 1 An Ninh.
TP - Sau khi báo Tiền Phong và một số báo phản ánh tình trạng học sinh trong một số giờ học phải lấy bục giảng làm bàn để chép bài tại trường chuẩn Tiểu học số 1 An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), Hiệu trưởng nhà trường và Chủ tịch UBND xã này đã có văn bản báo cáo lên cấp trên, phủ nhận toàn bộ nội dung các bài báo.

Phủ nhận phát ngôn của mình

Ngày 17/12, PV Tiền Phong quay trở lại xã An Ninh để làm rõ một số vấn đề liên quan đến hai báo cáo của hiệu trưởng nhà trường và chủ tịch UBND xã này gửi lên cấp trên. 

Làm việc với bà Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 An Ninh, bà Thủy một mực cho rằng báo viết sai hoàn toàn, với lí do cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một trường chuẩn: Phòng học đạt chuẩn, đủ bàn ghế cho học sinh, nhà vệ sinh sạch sẽ theo tiêu chuẩn. Riêng phòng nghệ thuật chỉ cần đặt ghế mà không cần đặt bàn, vì thấy phù hợp với môn học.

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, sau khi báo chí phản ánh tình trạng xuống cấp thiếu thốn của trường tiểu học số 1 An Ninh, nhà trường đã cấp tốc cho quét vôi lại hàng rào và nhà vệ sinh, tuy nhiên do vội vàng và công trình đã bị xuống cấp trầm trọng nên nhìn nham nhở hơn trước.

Tuy nhiên, khi chúng tôi cho rằng, trước khi báo đăng, bà hiệu trưởng đã nói với PV là cơ sở vật chất của nhà trường xuống cấp do lâu ngày không được đầu tư, chỉ có 40% bàn ghế đạt chuẩn, học sinh phải dùng hộp đựng dụng cụ học tập để làm bàn, nhà vệ sinh bẩn thỉu nhưng phải sử dụng... 


Bà hiệu trưởng khẳng định mình không hề nói như vậy với ai cả. Khi chúng tôi mở băng ghi âm, bà hiệu trưởng thừa nhận đó là giọng nói của mình, nhưng cứ chối loanh quanh nội dung ghi âm. 

Chúng tôi yêu cầu bà hiệu trưởng nghe và xem tiếp những đoạn ghi âm về tình trạng xuống cấp của nhà trường và clip quay cảnh mượn bàn ghế của nhà trường, bà Thủy xua tay nói “không cần, không cần, với công nghệ bữa nay, các anh làm gì mà chẳng được” và khẳng định những câu chuyện đó xảy ra trước lúc nhà trường được công nhận đạt chuẩn lần 3.

Chủ tịch không tin phó chủ tịch

Ngày 12/12, ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã An Ninh, ký văn bản số 56/BC-UBND báo cáo cấp trên về những nội dung liên quan đến nội dung bài viết của các báo. Văn bản ông Đồng cho rằng, Trường Tiểu học số 1 An Ninh đầy đủ cơ sở vật chất của một trường chuẩn quốc gia và các báo viết sai sự thật.

Tuy nhiên, trước đó, ông Võ Doãn Doãn, Phó Chủ tịch UBND xã An Ninh phụ trách văn hóa - xã hội lại có một báo cáo trình lên Chủ tịch xã và Thường vụ Đảng ủy xã trái ngược hoàn toàn với công văn do ông Đồng ký. 

Theo đó, ông Doãn cùng với một cán bộ văn phòng được ông Đồng cử về Trường Tiểu học số 1 An Ninh để thẩm tra sau khi báo chí phản ánh. 

Trong biên bản làm việc với trường ghi ngày 10/12, có chữ ký của ông Võ Doãn Doãn, bà Lê Thị Thu (cán bộ văn phòng UBND xã), bà Nguyễn Thị Thủy (Hiệu trưởng) và bà Nguyễn Thị Hồng Luyện (Trưởng ban Thanh tra nhân dân của nhà trường) thống nhất, ghi rõ nội dung: Có 60% bàn ghế của nhà trường không đạt quy cách; trường thiếu nhà vệ sinh khép kín; 6 phòng học cấp 4 đã xuống cấp do xây dựng vào thập niên 80 của thế kỷ trước...

Ông Doãn cho biết: “Chúng tôi làm việc khách quan, tất cả các bên cùng ký vào biên bản làm việc. Trên cơ sở biên bản làm việc, tôi đã có một bản báo cáo lên Chủ tịch UBND xã và Thường vụ Đảng ủy xã. Tất cả hồ sơ còn lưu tại văn phòng và tôi chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo của mình”.

Khi được hỏi cơ sở nào Chủ tịch UBND xã lại có một báo cáo lên cấp trên trái ngược với tổ thẩm tra do chính mình cử đi, ông Đồng cho biết: Mặc dù trực tiếp cử ông Doãn và cán bộ văn phòng đi thẩm tra, nhưng ông không tin tưởng ông Doãn nên tự mình đi thẩm tra để viết báo cáo.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.