Câu hỏi tuần thứ tám và kết quả tuần thứ 7

Câu hỏi tuần thứ tám và kết quả tuần thứ 7

TP -Câu hỏi tuần thứ tám

Câu 1. Hoạt động của các đội “Thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự, an toàn giao thông” ở các địa phương nằm trong nội dung nào của phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX phát động?

a. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
b. Xung kích thực hiện cải cách hành chính
c. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế

Câu 2. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, câu nói trên được nêu trong tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

a. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969)
b. Thư khen đội Thanh niên xung phong số 333 và toàn thể thanh niên xung phong (1969)
c. Di chúc (1969)

Câu 3. Chủ đề của Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 17 được tổ chức tại Cộng hòa Nam Phi tháng 12 năm 2010?

a. “Vì một thế giới hòa bình, đoàn kết và cải biến xã hội – Hãy đánh bại Chủ nghĩa đế quốc”
b. “Vì hòa bình và đoàn kết, chúng ta đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chiến tranh”
c. “Toàn cầu hoá cuộc đấu tranh vì hoà bình, đoàn kết, phát triển, chống đế quốc”

Câu 4. Độ tuổi của người được xét kết nạp vào Đoàn?

a. Từ 15 tuổi đến 30 tuổi
b. Từ 15 tuổi đến 35 tuổi
c. Từ 16 tuổi đến 30 tuổi

Kết quả tuần thứ 7

Giải nhất tuần thứ 7 đã thuộc về bạn Nguyễn Thị Cẩm (Cty CPXD Cần Thơ, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ) với giải thưởng trị giá 2.000.000 đồng. Bạn Cẩm đã trả lời đúng 4 câu hỏi và có kết quả dự đoán số người trả lời đúng lệch 0, đây cũng là lần thứ hai người dự đoán số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi chính xác 100% (2.452/2.452).

Đáp án của tuần thứ 7

Câu 1. Đáp án đúng: c.Đội thiếu niên du kích Thành Huế
Câu 2. Đáp án đúng: c.Phan Đình Giót
Câu 3. Đáp án đúng: c. Có ít nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu được triệu tập thay mặt cho ít nhất hai phần ba (2/3) số đơn vị trực thuộc tham dự
Câu 4. Đáp án đúng: a. 1 tháng /1 lần

Giải nhì trị giá 1.500.000 đồng thuộc về bạn Nguyễn Hữu Thắng (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) đã trả lời đúng 4 câu hỏi của tuần thứ 7 và có kết quả dự đoán số người lệch 29 (2.423/2.452)

Giải ba trị giá 1.000.000 đồng thuộc về bạn Bùi Thanh Tùng (315 Lô L, chung cư Ngô Gia Tự, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh). Bạn Tùng đã trả lời đúng 4 câu hỏi của tuần thứ 7 và có kết quả dự đoán số người lệch 48 (2404/2452).

Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuần thứ 7 đã có 3.193 lượt người tham gia trả lời câu hỏi và 2.452 lượt trả lời chính xác 4 câu hỏi của cuộc thi.

Mời bạn tiếp tục tham gia cuộc thi Tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại www.tienphong.vn, thời gian dự thi hàng tuần được tính từ 7h30 sáng thứ 2 đến 16h thứ 6.

 Nhà tài trợ chính

 
Câu hỏi tuần thứ tám và kết quả tuần thứ 7 ảnh 1
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.