Giải thưởng cuộc thi tìm hiểu truyền thống và thi viết Hiến kế tặng Đoàn

Giải thưởng cuộc thi tìm hiểu truyền thống và thi viết Hiến kế tặng Đoàn
TP - Cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và thi viết “Hiến kế tặng Đoàn” do T.Ư Đoàn phát động trong dịp Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong chủ trì cùng với ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn và báo Sinh viên VN, Website T.Ư Đoàn phối hợp thực hiện. Kết quả như sau:

> Nhiều sáng kiến, tâm huyết dành cho Đoàn

I. Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1. Giải cá nhân: Tổng cộng có 57 người đoạt giải, gồm:19 giải nhất, 19 giải nhì, 19 giải ba (tên người đoạt giải đã công bố và việc trao giải đã được tiến hành hàng tuần trong thời gian cuộc thi).

2. Giải tập thể:

- Giải nhất (10 triệu đồng): Tỉnh Đoàn Nghệ An

- Giải nhì (7 triệu đồng): Tỉnh Đoàn Thừa Thiên - Huế

- Giải ba (5 triệu đồng): Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh

II. Cuộc thi Hiến kế tặng Đoàn

1. Giải đặc biệt: Không có

2. Giải nhất (10 triệu đồng): Trung tá Nguyễn Văn Hạnh – Trợ lý Công tác Thanh niên, Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu với bài dự thi “Ngôi nhà 100 đồng”.

3. Giải nhì (8 triệu đồng/giải):

- Đinh Thị Thu Nga – Thư viện Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An với bài dự thi “Công tác Đoàn ở nông thôn: Cách thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo TN vào Đoàn”.

- Tạ Thị Nguyệt Thu - Chi đoàn Văn phòng Nghiệp vụ Đoàn sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ với bài dự thi “Đoàn Thanh niên với phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trong khu dân cư”.

4. Giải ba (5 triệu đồng/giải):

- Đại úy Nông Thị Viết, Khoa Giáo viên, trường Thiếu sinh quân Việt Bắc với bài dự thi về một số sáng kiến thúc đẩy phong trào học tập và thi đua trong nhà trường.

- Hà Thị Thơm - Lớp 12CBa2, trường THPT Tháp Mười, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp với bài dự thi “Hình thức tổ chức mô hình “Kệ sách thân thiện”.

- Cụ Trần Văn Trừng – 94 tuổi, 63 năm tuổi Đảng, xóm 7, Hải Toàn, Hải Hậu, Nam Định với bài dự thi về một số gợi ý giúp thanh niên nông thôn phát triển kinh tế.

5. Giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải):

- Vũ Thị Hồng Minh - Khoa Văn hóa - Ngoại ngữ trường Sỹ quan Chính trị Bắc Ninh với bài dự thi “Một số giải pháp đột phá nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở các trường đại học quân sự”.

- Hoàng Thị Hồng Nhung - Tỉnh Đoàn Lào Cai với bài dự thi “Một số mô hình hay, hiệu quả trong thực hiện đề án “Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.

- Ngô Tố Uyên – Trường THPT Minh Hà, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh với bài dự thi “Nữ thanh niên với vấn đề lấy chồng người nước ngoài qua môi giới”.

- Dương Kiếm Anh – Chi đoàn THCS Nguyễn Trãi, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang với bài dự thi “Phát huy vai trò của tổng phụ trách Đội trong việc giáo dục đạo đức của đội viên cấp trung học cơ sở”.

- Bùi Quý Kiêm - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp với bài dự thi “Một số ý kiến về công tác tình nguyện của thanh niên”.

6. Các tặng phẩm của Ban tổ chức: Theo đề nghị của Ban chung khảo, Ban Tổ chức cuộc thi đã quyết định tặng một số tặng phẩm (1 triệu đồng/tặng phẩm) nằm ngoài hệ thống giải thưởng đã công bố cho các bài thi đặc biệt:

- Nguyễn Thanh Tuấn - Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng với bài dự thi “Giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên” viết bằng hai thứ tiếng Việt và dân tộc Chru.

- Đinh Văn Định – Trường THCS Hồ Xuân Hương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Bài dự thi có phần phụ lục công phu và rất đẹp gồm tư liệu viết và hình ảnh lịch sử 80 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dày hơn 800 trang.

- Nguyễn Văn Long (1959, cựu chiến binh, cựu TNXP), Nguyễn Thị Kim Cúc (1978, nguyên Phó Bí thư Đoàn phường), Nguyễn Minh Châu (2002, cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu Q12, gương điển hình tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Thành Đoàn TP HCM và báo Khăn Quàng Đỏ bình chọn), số 9D/A đường Phan Văn Hớn, tổ 39, khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, Q. 12, TP HCM với bài dự thi của ba thế hệ trong một gia đình.

Ban Tổ chức tiến hành trao giải lúc 9h sáng thứ 3, ngày 27-9-2011 tại báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. Kính mời các tập thể và cá nhân đoạt giải tới dự. Những trường hợp không đến dự, BTC sẽ gửi giải thưởng qua đường Bưu điện.

Giải thưởng cuộc thi tìm hiểu truyền thống và thi viết Hiến kế tặng Đoàn ảnh 1
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG