Giao ban Cụm đồng bằng sông Hồng

Hội nghị giao ban công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi Cụm đồng bằng sông Hồng.
Hội nghị giao ban công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi Cụm đồng bằng sông Hồng.
TPO - Ngày 14/12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm đồng bằng Sông Hồng năm 2016. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chủ trì hội nghị. 

Năm 2016, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt được nhiều hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác. Trong năm 2016, các cấp bộ Đoàn trong Cụm đã đăng ký, đảm nhận, triển khai hơn 74 công trình phần việc thanh niên của tỉnh, 339 công trình thanh niên cấp huyện, 4.529 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Tiêu biểu như Tỉnh Đoàn Thái Bình có 784 công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới với giá trị; ước đạt khoảng 13 tỷ đồng; sửa chữa, san lấp, cứng hóa 14,22 km đường giao thông nội đồng; tu sửa 46 nhà tình nghĩa, nhà văn hóa thôn trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Toàn Cụm tổ chức làm mới 55 km đường bê tông, tu sửa 343 đường giao thông, có 2.435 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” cũng tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên thanh niên học tập, học nghề, giải quyết việc làm. Toàn Cụm trao gần 128.000 suất học bổng, trị giá gần 67 tỷ đồng; tư vấn hướng nghiệp cho gần 163.000 đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn bày tỏ mong muốn công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi Cụm đồng bằng sông Hồng là một trong những Cụm dẫn đầu, có tính dẫn dắt, định hướng và hỗ trợ các tỉnh thành còn khó khăn khác.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 đã làm tốt, thành công công tác tuyên truyền cho các sự kiện lớn: ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tháng Thanh niên 2016; đổi mới tuyên truyền giáo dục thanh niên gắn với thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng;… Có nhiều nét mới, cách làm hay trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

 “Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 vẫn còn một số hạn chế, việc phối hợp các tỉnh thành đoàn còn lỏng lẻo, tổ chức các hoạt động, thi đua chung còn hạn chế. Công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở địa bàn dân cư vẫn còn nhiều hạn chế”, anh Nguyễn Mạnh Dũng nói. 

Về định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, anh Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng cần có điểm nhấn, trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, các tỉnh thành đoàn Cụm đồng bằng sông Hồng cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục thanh thiếu nhi gắn với Chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, 05 của Bộ Chính trị; nắm bắt tư tưởng định hướng dư luận xã hội trong đời sống thanh niên, cũng như đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.