Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên

SV được ghi nhận năng động, sáng tạo, nhiệt huyết qua các hoạt động
SV được ghi nhận năng động, sáng tạo, nhiệt huyết qua các hoạt động
TP - Thu hút sinh viên (SV) qua internet, đời sống SV ở trọ…được bàn thảo tại Hội nghị Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ngày 20-2.
SV được ghi nhận năng động, sáng tạo, nhiệt huyết qua các hoạt động
SV được ghi nhận năng động, sáng tạo, nhiệt huyết qua các hoạt động.
 

Nóng vấn đề đời sống SV ở trọ

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SV Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, cần tăng cường thành lập tổ chức Hội ở cơ sở gắn liền với sáng tạo các hoạt động sôi nổi, có chiều sâu, phù hợp nguyện vọng, đời sống SV.

Theo anh Vinh, tổ chức Hội cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cho SV; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động SV 5 tốt, tạo môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh; đẩy mạnh hoạt động tình nguyện về an toàn giao thông, tiếp sức mùa thi, xây dựng nông thôn mới…

Hầu hết ý kiến khẳng định, hoạt động Hội ngày càng có chiều sâu đồng thời ghi nhận năng lực, phẩm chất SV qua 2 cuộc vận động SV 5 tốt, SV xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh. Tình yêu Tổ quốc được SV thể hiện có dấu ấn qua chuỗi hoạt động vì biển đảo; trí tuệ, sáng tạo thể hiện qua hàng chục nghìn công trình nghiên cứu khoa học có giá trị ứng dụng thực tiễn…

Đời sống SV ở các khu trọ cũng được nêu cụ thể như giá sinh hoạt cao, chất lượng sống thấp trong khi tổ chức Hội nhiều nơi còn mờ nhạt trong việc giúp SV cải thiện tình hình.

Anh Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SV TPHCM, phát biểu: “SV đặc biệt khổ khi chủ liên tục tăng giá cho thuê nhà, chèn ép giá điện, nước”. Năm 2011, đại diện Hội SV TPHCM đã gặp gỡ, vận động 450 chủ nhà trọ cam kết không tăng giá nhà, tăng cường an ninh để hạn chế các vấn đề phát sinh.

Cũng theo anh Phong, qua khảo sát cho thấy SV sống trọ đối mặt với nạn trộm cắp, sống thử, gây lộn và chịu tác động bởi nhiều đối tượng phức tạp khác. Đây là thực trạng chung của các tỉnh, TP lớn nơi quy tụ nhiều SV.

Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SV TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, SV miền Trung có đời sống khó khăn hơn, cơ hội việc làm ít hơn. Theo anh Triết, Hội chưa thể hiện được vai trò cầu nối với các doanh nghiệp để hỗ trợ SV khi đi xin việc.

Đánh giá về vấn đề tập hợp, đoàn kết SV qua internet, nhiều ý kiến cho rằng còn khó khăn dù kết quả khảo sát ban đầu cho thấy, có tới 90% SV sử dụng internet với thời lượng trung bình 40 đến 60 phút/ ngày năm 2011. Ở một số Hội đã quản lý, hướng dẫn, thông tin đến SV thông qua email, T.Ư Hội SV Việt Nam đã có cổng thông tin dành cho học sinh, SV tại địa chỉ www.sgate.vn.

Năm 2011, trên toàn quốc có 531 SV đạt danh hiệu SV 5 tốt cấp tỉnh, thành; các cấp Hội tổ chức hơn 1.000 hội thảo, diễn đàn chia sẻ về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học; trao học bổng cho hơn 23.000 SV với hơn 21 tỷ đồng; SV hiến gần 66.000 đơn vị máu…

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG