Hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên

Hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên
TP - Ngày 28/3, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012.

> Thầy giáo trẻ với trang trại tiền tỷ trên mảnh đất khó
> Ngày hội thanh niên

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, T.Ư Hội Nông dân Việt nam, T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã ký cam kết giao ước thi đua đến hết năm 2013.

Theo đó, khối tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua của tổ chức mình gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên và toàn dân, cùng Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện các mục tiêu ưu tiên năm 2013 là ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2012, công tác thi đua của Khối thu được nhiều kết quả, riêng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” huy động được hơn 7.535 tỷ đồng, sửa chữa 97.268 căn nhà dột nát cho các hộ nghèo.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt trong Tháng thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012, với hàng nghìn công trình phần việc.

Sau một năm triển khai, toàn Đoàn đã xây mới 8.502 km, tu sửa, bảo dưỡng 18.253km đường giao thông nông thôn; xây mới 1.221 nhà văn hóa, tu sửa 7.446 nhà, sửa chữa hàng nghìn cầu giao thông...

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai ngày càng rộng rãi, thiết thực (Cuộc vận động góp đá xây Trường Sa, Chương trình Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi...).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG