Hơn 1.500 ĐVTN Huế chung tay làm sạch môi trường biển

Hơn 1.500 ĐVTN Huế chung tay làm sạch môi trường biển
TPO - Đây là hoạt động ý nghĩa, hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tỉnh TT-Huế, cùng tuổi trẻ các tỉnh ven biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị được triển khai liên tục từ ngày 9/5 đến nay.

Ngày 12/5, tại hai thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang), Lăng Cô (Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đồng loạt diễn ra các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, do Trung tâm Tin tức VTV24, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Tỉnh Đoàn TT-Huế phối hợp tổ chức, với sự tham gia của hơn 1.500 ĐVTN đến từ nhiều địa phương trong tỉnh.

Hơn 1.500 ĐVTN Huế chung tay làm sạch môi trường biển ảnh 1
Hơn 1.500 ĐVTN Huế chung tay làm sạch môi trường biển ảnh 2

Đông đảo ĐVTN tỉnh TT-Huế tích cực hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” được triển khai tại nhiều tỉnh thuộc khu vực miền Trung.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo ĐVTN cùng cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng dọc tuyến biển tiến hành thu gom rác thải ở các bãi biển Thuận An, Phú Thuận, Lăng Cô, Chân Mây để chuyển đi tiêu hủy. Chương trình cũng nhằm tuyên truyền cho người dân nâng cao thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển; khắc phục tình trạng xả rác, đổ thải bừa bãi ra khu vực ven biển. Toàn bộ rác thải sau khi thu gom đã được chuyển đi xử lý an toàn tại các nhà máy rác trên địa bàn tỉnh.

Hơn 1.500 ĐVTN Huế chung tay làm sạch môi trường biển ảnh 3
Hơn 1.500 ĐVTN Huế chung tay làm sạch môi trường biển ảnh 4

Tặng quà, chia sẻ khó khăn cùng ngư dân ven biển TT-Huế.

Dịp này, chương trình đã dành tặng 1.000 suất quà (tổng trị giá 500 triệu đồng) cho bà con ngư dân các huyện Phú Vang, Phú Lộc; mỗi suất quà bao gồm 200.000 đồng tiền mặt, 15kg gạo, cùng bột ngọt, đường và dầu ăn. 

Đặc biệt, với mục đích tạo hiệu ứng lan tỏa của chiến dịch ý nghĩa này, đông đảo ĐVTN tại TT-Huế đã cùng chuyển đổi avatar trên mạng xã hội để chia sẻ, kêu gọi cộng đồng, xã hội cùng chung tay bảo vệ môi trường biển, quan tâm hỗ trợ ngư dân vùng khó khăn.

MỚI - NÓNG