Họp mặt kỷ niệm 40 năm Đoàn TNND Cách mạng Việt Nam

Họp mặt kỷ niệm 40 năm Đoàn TNND Cách mạng Việt Nam
Buổi họp mặt diễn ra rất thân mật, ấm áp tình cảm và xúc động của một thế hệ từng chung vai sát cánh bên nhau dưới tán rừng rậm căn cứ năm xưa.
Họp mặt kỷ niệm 40 năm Đoàn TNND Cách mạng Việt Nam ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Minh Triết cùng đồng đội năm xưa…

Ngày 10/4/2005 tại căn cứ Trung ương Cục Miền Nam (căn cứ R- thuộc huyện Tân Biên- Tây Ninh), Ban liên lạc cựu CB Đoàn TNND Cách mạng Việt Nam và Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp tổ chức họp mặt cựu cán bộ Đoàn TNND CM Việt Nam (Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Việt Nam) nhân dịp kỷ niệm 40 năm Đại hội đầu tiên và 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hơn 500 cựu cán bộ Đoàn, nhân viên, thân nhân gia đình liệt sỹ, thương binh sinh sống khắp các nơi cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên tiêu biểu của Tây Ninh đã cùng về chiến khu xưa họp mặt, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNNDCM Việt Nam thời chống Mỹ cứu nước. 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Nguyên Bí thư TW Đoàn và các đồng chí cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ đã về dự… Sau bài phát biểu chào mừng của đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư TW Đoàn, thay mặt BLL cựu CB Đoàn đồng chí Phan Minh Tánh (Chín Đào), đồng chí Lê Quang Thành đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cán bộ Đoàn TN đã chiến đấu, hy sinh, xây dựng tổ chức vững mạnh viết nên trang sử vàng chói lọi cho thanh niên Việt Nam.

Tính đến ngày chiến tranh kết thúc 30/4/1975, có khoảng 255 lượt cán bộ, chiến sỹ đã công tác tại cơ quan Đoàn TNND CMVN, sau ngày giải phóng đến nay BLL đã quy tập được 22 hài cốt liệt sỹ, đây là một việc làm đầy nghĩa tình với đồng đội đã hy sinh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.